Giá dầu thế giới 2/5: Dự trữ dầu thô Mỹ tăng cao, giá dầu đồng loạt giảm

10:45 | 02/05/2019

663 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin dự trữ dầu thô Mỹ kết thúc tuần vào ngày 26/4 tăng 9,9 triệu thùng đã tạo sức ép giảm giá lên giá dầu thế giới ngày 2/5.
Giá dầu thế giới 2/5: Dự trữ dầu thô Mỹ tăng cao, giá dầu đồng loạt giảm
Ảnh minh họa

Theo ghi nhận, tính đến đầu giờ sáng 2/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2019 ở mức 63,41 USD/thùng, giảm 0,20 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2019 đứng ở mức 71,92 USD/thùng, giảm 0,26 USD/thùng trong phiên.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 63,46 USD/thùng và cao nhất là 63,53 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 63,63 USD/thùng, tăng 0,26%.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 71,87 USD/thùng và cao nhất là 71,93 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu Brent đứng ở mức 72,06 USD/thùng, tăng 0,62%.

Giá dầu thế giới giảm sau khi thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh, đạt mức trung bình 5 năm gần đây, được phát đi. Theo báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc vào ngày 26/4/2019, lượng dầu thô thương mại dự trữ của Mỹ đã tăng 9,9 triệu thùng so với tuần trước đó.

Một yếu tố khác, giới đầu tư đang tỏ ra lo lắng trước quyết định giữ nguyên lãi suất của FED, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại cuộc họp chính sách của cơ quan này đã kêu gọi hạ lãi suất.

Việc Fed giữ nguyên lãi suất, bất chấp lạm phát yếu, đã kéo chứng khoán Mỹ đi xuống. Chỉ số S&P 500 hôm qua mất 0,75% - mức giảm ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 3.

Lạm phát lõi tại Mỹ hiện chỉ quanh 1,6% - thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Giới chuyên gia cho rằng lạm phát thấp sẽ là vấn đề đối với nền kinh tế Mỹ nếu như nó xuất phát từ việc các gia đìnhv à doanh nghiệp đang ngờ vực sức khỏe của nền kinh tế và cắt giảm chi tiêu.

Tuy nhiên, Chủ tịch FED, ông Jerome Powell thì tin rằng lạm phát yếu do các yếu tố tạm thời và nó sẽ lên 2%.

Hà Lê

Tài sản giảm, ông Phạm Nhật Vượng vẫn gây kinh ngạc về tốc độ kinh doanh
Công ty nông nghiệp của Bầu Đức lỗ gần 100 tỷ đồng
Hung tin giáng xuống đại gia thuỷ sản Dương Ngọc Minh trước kỳ nghỉ lễ
Thắng kiện Grab, Vinasun tuyên bố sẽ trở thành “taxi công nghệ”
Cổ phiếu VietJet “thoát đáy”, nữ tỷ phú hàng không đang trở lại?