Giá dầu thế giới 14/5: Bất ngờ tăng khi căng thẳng thương mại leo thang

11:45 | 14/05/2019

399 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trái với những lo ngại về một hiệu ứng tiêu cực trên thị trường khi cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, giá dầu thế giới ngày 14/5 lại quay đầu tăng nhẹ. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ ngày 13/5, giá dầu lại giảm.
Giá dầu thế giới 14/5: Bất ngờ tăng khi căng thẳng thương mại leo thang
Ảnh minh họa

Ghi nhận vào hồi 11h30 sáng 14/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2019 ở mức 61,24 USD/thùng, tăng 0,20 USD/thùng trong phiên. Nhưng nếu so với đầu giờ ngày 13/5, giá dầu WTI giao tháng 6/2019 đã giảm 0,39 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2019 đứng ở mức 70,46 USD/thùng, tăng 0,23 USD/thùng trong phiên nhưng giảm 0,23 USD/thùng so với đầu giờ ngày 13/5.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 61,33 USD/thùng và cao nhất là 61,39 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 60,78 USD/thùng, giảm 1,24%.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 69,95 USD/thùng và cao nhất là 70,01 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu Brent đứng ở mức 69,48 USD/thùng, giảm 1,2%.

Giá dầu thế giới đang chịu sức ép giảm giá lớn khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang. Cuối tuần vừa qua, ngay khi vòng đàm phán thương mại kéo dài 2 ngày giữa phái đoàn 2 nước đang diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc.

Không dừng lại đó, bất chấp những động thái từ phía lãnh đạo Trung Quốc, ngay sau khi vòng đàm phán thương mại giữa 2 nước vừa kết thúc, ông Trump đã ra lệnh tăng thuế đối với một lượng hàng hóa nữa từ Trung Quốc có tổng giá trị 300 tỷ USD.

Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc chính thức tuyên bố áp thuế đối với 60 tỷ USD hàng hoá Mỹ. Việc này khiến nhà đầu tư càng lo lắng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa thể hạ nhiệt.

Giới đầu tư lo ngại, một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nếu nổ ra sẽ tạo ra những hiệu ứng vô cùng tiêu cực đến bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu vừa mới khởi sắc.

Phản ứng trước những thông tin trên, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lập tức giảm điểm. Theo ghi nhận, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên hôm nay chìm trong sắc đỏ. S&P 500 hiện mất 2,27%, DJIA giảm 2,08% và mạnh nhất là Nasdaq với 2,96%.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc hôm nay cũng đi xuống, với chỉ số Shanghai Composite chốt phiên mất 1,2%.

Hà Lê

Lạ lùng giao dịch “ngầm” gần 1.000 tỷ đồng cổ phiếu công ty bầu Đức!
Vay 1.700 tỷ đồng cho dự án tại Dung Quất, ông Trần Đình Long đem tài sản cá nhân ra cầm cố
Diễn biến bất ngờ sau khi An Quý Hưng chi gần 7.400 tỷ đồng thâu tóm Vinaconex
Bi kịch PVV: Kinh doanh bê bết lỗ, cổ phiếu sắp bị “đuổi” khỏi sàn
“Vua cá” Dương Ngọc Minh bán đứt công ty con sau cú sốc từ Mỹ
Đại gia Nguyễn Ảnh Nhượng Tống: Danh xưng “ngàn tỷ” và “cú sốc” lớn nhất 41 năm