Giá dầu tăng 3%, lên mức cao nhất trong 7 năm do nguồn cung khan hiếm và vấn đề Ukraine
![]() |
Kho trữ dầu lớn của Mỹ ở Cushing, Oklahoma. Ảnh:Reuters/Tư liệu. |
Cả hai loại dầu tiêu chuẩn là Brent và WTI đều đã chạm mức giá cao nhất kể từ cuối năm 2014, vượt qua mức cao nhất đạt được hôm thứ Hai (7/2) và công bố tuần tăng thứ tám liên tiếp do lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung toàn cầu thắt chặt trong khi nhu cầu đã phục hồi sau đại dịch Covid. Khối lượng giao dịch tăng đột biến trong giờ giao dịch cuối cùng ngày Thứ Sáu 11/2, với khối lượng dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng mức dự báo nhu cầu năm 2022 và dự kiến nhu cầu toàn cầu sẽ tăng thêm 3,2 triệu thùng/ngày (bpd) trong năm nay, đạt mức kỷ lục mọi thời đại 100,6 triệu thùng/ngày. Báo cáo của cơ quan năng lượng quốc tế được đưa ra sau cảnh báo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong đầu tuần vừa qua rằng nhu cầu dầu thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa trong năm nay do kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
IEA cho biết thêm rằng Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là hai nước có thể giúp xoa dịu các thị trường dầu biến động nếu họ bơm thêm dầu thô. Hai nhà sản xuất dầu của OPEC này có khả năng sản xuất dự phòng nhiều nhất và có thể giúp làm giảm việc lượng dầu dự trữ trong kho toàn cầu đang giảm dần, một trong những yếu tố đẩy giá dầu lên mức 100 USD/thùng, làm trầm trọng thêm lạm phát trên toàn thế giới.
![]() |
Một cơ sở khoan dầu ở Mỹ. Ảnh: Matthew Brown/AP. |
Trong tuần vừa qua, Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã phản ứng trước việc giá dầu tăng cao với tuyên bố rằng Mỹ đã thảo luận với các nhà sản xuất dầu lớn về việc tăng sản lượng nhiều hơn, cũng như khả năng các nước tiêu thụ dầu lớn có thể giải phóng thêm dầu dự chiến lược, như đã thực hiện cuối năm 2021. Sau 10 ngày tạm nghỉ, vòng 8 cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại hôm thứ Ba (8/2). Một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran có thể sẽ giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc xuất khẩu dầu của Iran và giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung.
Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co cho biết, tính từ tháng 2/2018, tại Mỹ các công ty khoan đã bổ sung thêm nhiều giếng khoan dầu nhất trong một tuần trong 4 năm qua, tăng thêm 19 giếng khoan. Số lượng giếng khoan ở Mỹ là chỉ số cho biết về sản lượng trong tương lai, hiện là 516, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020./.
Thanh Bình
-
Giá dầu thế giới có thể giảm tới mức nào?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/4: Mỹ tiếp tục trừng phạt ngành dầu mỏ Iran
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/4: Ai Cập và Azerbaijan xem xét hợp tác dầu khí
-
Các nước xuất khẩu dầu nhỏ trước cơn sóng thần của thị trường
-
Kỳ I: Vị thế đặc biệt ở Bắc Cực
-
Kỳ cuối: Giải mã quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thể USAID
-
Kỳ I: Về sự hình thành và hoạt động của USAID
-
Giải mã bí mật gia tộc Rothschild khuynh đảo thế giới
-
Rủi ro sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi, nền kinh tế Hàn Quốc thêm bế tắc trước "cơn gió mạnh" từ Mỹ và Trung Quốc