EVNCPC khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1 triệu khách hàng sau ngập lụt
![]() |
| CBCNV Công ty Điện lực Đắk Lắk thay thế hệ thống đo đếm bị hư hỏng do ngập lụt, ngày 23/11. |
Tính đến 6h30 ngày 23/11/2025, EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,06 triệu khách hàng, đạt 89,15% tổng số khách hàng bị mất điện trong đợt ngập lụt. Mặc dù nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, các đội quản lý vận hành túc trực 24/24, nỗ lực xử lý sự cố, kiểm tra điều kiện hiện trường và thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân cũng như thiết bị điện.
Toàn EVNCPC có hơn 1,19 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, với 13.999 trạm biến áp phân phối bị ngập và mất điện. Đến sáng 23/11, 12.442 trạm biến áp đã được khôi phục (đạt 88,88%), còn 1.557 trạm - tương đương 2,71% – vẫn phải chờ nước rút mới có thể tiếp tục xử lý và đóng điện.
Đắk Lắk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Tính đến sáng 23/11, còn hơn 96.300 khách hàng và 1.068 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh chưa thể đóng điện do ngập sâu, công suất mất khoảng 50,1 MW. Gia Lai và Khánh Hòa cũng ghi nhận hàng chục nghìn khách hàng tiếp tục bị ảnh hưởng do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo an toàn.
Trước tình hình này, EVNCPC đã điều động 252 cán bộ công nhân viên từ nhiều đơn vị thành viên - gồm Ban Chỉ huy tiền phương EVNCPC và các Công ty Điện lực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi - lên đường hỗ trợ Đắk Lắk ngay trong ngày 23/11. Đây đều là những lực lượng xung kích giàu kinh nghiệm, từng tham gia xử lý nhiều sự cố lớn tại miền Trung.
Song song với nhân sự, EVNCPC cũng điều chuyển 40.000 công tơ điện tử và thiết bị để thay thế, lắp đặt mới tại những khu vực bị hư hỏng do ngập sâu. Các đội công tác phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk triển khai theo nhiều mũi, tập trung kiểm tra, sửa chữa, vệ sinh lưới điện, thay thế thiết bị và khôi phục vận hành ngay khi nước rút.
Trước đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chủ động huy động hơn 300 nhân lực từ các khu vực ít bị ảnh hưởng sang vùng phía Đông (khu vực Phú Yên cũ) - nơi chịu thiệt hại nặng - để tăng cường xử lý sự cố ngay từ những ngày đầu mưa lũ.
Với nguyên tắc “chỉ đóng điện khi bảo đảm an toàn tuyệt đối”, EVNCPC và các công ty điện lực địa phương đang triển khai khẩn trương nhưng thận trọng. Tại Khánh Hòa, vẫn còn hơn 29.700 khách hàng chưa có điện, trong đó Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) quản lý khoảng 1.110 khách hàng; số còn lại thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa với 359 trạm biến áp chưa thể vận hành trở lại.
EVNCPC cho biết đơn vị đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn hệ thống điện trong thời gian sớm nhất, ngay khi thời tiết thuận lợi và hiện trường đảm bảo an toàn. Toàn bộ lực lượng kỹ thuật đang nỗ lực tối đa để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Diệu
-
Điện mặt trời nổi giúp gì cho khai thác dầu khí?
-
Bài 2: Từ bùng nổ công suất đến bài toán vận hành hệ thống điện
-
Nắng nóng phá kỷ lục phụ tải lịch sử và kỳ tích bảo đảm điện hè 2026: Bài 2 - Từ xử lý đơn lẻ sang quản trị rủi ro và biến động tổng thể
-
EVNHANOI bác tin đồn cắt điện diện rộng ngày 27/5
-
Nguồn cung năng lượng trong thời đại AI: Khí đốt có quyết định tương lai số?
-
Sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng tiếp theo, EVNNPT tập trung giữ vững an ninh truyền tải điện quốc gia
-
Khởi động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
-
Giữ vững “mạch máu” truyền tải điện miền Trung, tiếp sức cho miền Bắc trong cao điểm nắng nóng
-
Giá điện BOT được xác định theo khung mới từ cuối tháng 7
-
EVN sẽ cập nhật lại hệ thống công tơ sau điều chỉnh khung giờ cao điểm

