EU phạt General Electric 52 triệu euro vì thông tin không chính xác
Ủy ban châu Âu hôm 8/4 thông báo phạt tập đoàn công nghiệp General Electric (GE) 52 triệu euro vì đã cung cấp thông tin không chính xác khi mua lại nhà sản xuất cánh quạt tuabin điện gió LM Wind Power của Đan Mạch trong năm 2017, Bloomberg đưa tin.
![]() |
| Ủy viên phụ trách Cạnh tranh của EU Margrethe Vestager |
Ủy ban châu Âu giải thích rằng GE đã tuyên bố vào tháng 1/2017 trong thông báo rằng "không còn tuabin công suất trên 6 megawatt trong các trang trại điện gió trên biển". Tuy nhiên, "nhờ thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba", Ủy ban châu Âu biết rằng đó là thông tin sai, điều này đã buộc GE phải nộp một bản đính chính vài tuần sau đó.
Ủy ban châu Âu cho biết họ có thể áp dụng mức phạt lên tới 1% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp, tùy theo cách họ "cố ý hoặc cẩu thả" trong việc cung cấp thông tin không chính xác.
"Khoản tiền phạt áp dụng hôm nay đối với General Electric cho thấy Ủy ban châu Âu rất coi trọng việc các công ty cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác", Ủy viên phụ trách Cạnh tranh của EU Margrethe Vestager cho biết.
Tuy nhiên, quyết định xử phạt của EU đối với GE không đảo ngược thương vụ mua lại LM Wind Power - đã được công bố vào cuối năm 2016 với giá 1,65 tỷ USD.
Đây là lần thứ hai Brussels phạt một công ty Mỹ vì cung cấp "thông tin không chính xác hoặc sai lệch".
Vào tháng 5/2017, Facebook cũng đã bị phạt 110 triệu euro, khi đưa thông tin sai lệch về việc mua ứng dụng di động WhatsApp.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

