General Electric và Siemens trúng thầu lớn ở Iraq
![]() |
"General Electric (GE) đã trình một đề nghị và đang thảo luận với chính phủ Iraq về cách tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này", một phát ngôn viên của tập đoàn Mỹ nói với AFP.
"Dự án bao gồm bảo trì và cải thiện các nhà máy điện hiện có, bổ sung năng lực mới và tăng cường mạng lưới truyền tải và phân phối để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở Iraq", phát ngôn viên GE nói thêm.
Về phần mình, Siemens đã trình bày một "gói thầu tổng thể" vào ngày 23/9 với chính phủ Iraq và đang chờ phản ứng, theo người đứng đầu khu vực Trung Đông của Siemens, Dietmar Siersdorfer.
"Tình hình tại Iraq đang trở nên cấp thiết, chỉ riêng trong ngày 23/9, đã có tới 5 đợt cắt điện qui mô lớn", ông Siersdorfer nói với AFP.
Đại diện của Siemens không muốn xác định số tiền được đề cập bởi vì gói thầu "bao gồm những đóng góp xã hội đáng kể để thúc đẩy xã hội Iraq".
Theo một số phương tiện truyền thông, hợp đồng có thể lên đến 15 tỷ USD.
Th.Long
AFP
-
Iraq quốc hữu hóa hoạt động khai thác tại mỏ dầu West Qurna 2
-
Dầu mỏ Iraq: "Điểm nóng" trong cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu
-
Iraq làm gì để duy trì hoạt động tại mỏ dầu do Lukoil vận hành?
-
Iraq: "Quân cờ" chiến lược của các "ông lớn" dầu khí
-
Iraq có thể tạo ra hoặc phá vỡ bước tiến tiếp theo của giá dầu?
-
Đà Nẵng dán số đường dây nóng tại 100% cây xăng, kiên quyết xử lý tình trạng bán "nhỏ giọt"
-
Giá xăng trong nước tiếp tục tăng, dầu hỏa giảm mạnh
-
Kích hoạt Quỹ bình ổn xăng dầu từ ngày 10/3
-
Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông
-
Cung ứng xăng dầu vẫn bảo đảm, Việt Nam chưa cần dùng nguồn dự trữ quốc gia


