Eni mua lại một nửa các tài sản tại Libya của BP
| Eni dự kiến khoan mỏ khí Merakes ngoài khơi Indonesia trong tháng 3/2019 | |
| Chân dung “người khổng lồ thứ 9” (Kỳ 1) |
Hoạt động tái triển khai thăm dò này sẽ giúp Libya gia tăng sản lượng khai thác vốn đang sụt giảm mạnh sau nhiều năm nội chiến kéo dài, bắt đầu vào năm 2011. Libya hiện đang khai thác 1,25 triệu thùng dầu mỗi ngày, thấp hơn sản lượng khai thác trước khi xảy ra nội chiến (1,6 triệu thùng / ngày).
![]() |
| Bản đồ hợp đồng phân chia sản phẩm (EPSA) của BP tại Libya |
BP đã ký thỏa thuận EPSA vào năm 2007 để triển khai thăm dò tại bể Ghadames và ngoài khơi bể Sirte. Tuy nhiên, chương trình khoan thăm dò của BP đã bị gián đoạn vào năm 2011 khi cuộc nội chiến nổ ra và hiện vẫn đang trong tình trạng “bất khả kháng”. Năm 2015, BP đã ghi nhận giảm 432 triệu USD cho các hoạt động tại Libya.
Eni đã hiện diện tại Libya từ năm 1959 và hiện đang hoạt động tại sáu hợp đồng dầu khí với sản lượng khai thác trong năm 2017 đạt mức kỷ lục 384.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
Đóng điện máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Nam Cấm, tăng cường bảo đảm điện cho miền Bắc
-
Điều chỉnh khung giờ điện: Bước đi cần thiết để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm
-
Bùng nổ lưu trữ điện bằng pin: Bước ngoặt cho năng lượng tái tạo?
-
EVNHANOI bác tin đồn cắt điện diện rộng ngày 27/5
-
Không được để các dự án năng lượng chậm tiến độ, nếu cần thì phải có cơ chế đặc thù

