Eni bán một phần đường ống dẫn khí đốt chiến lược ở Algeria
![]() |
Các đường ống dẫn khí đốt từ Algeria đến Ý này sẽ do cả Eni và Snam kiểm soát, hai nhóm cho biết trong một tuyên bố chung.
Ý nhập khẩu hơn 90% nhu cầu khí đốt và thị phần từ Algeria hiện chiếm khoảng 30%.
"Giao dịch này cho phép chúng tôi giải phóng các nguồn tài nguyên mới có thể được sử dụng cho quá trình chuyển đổi năng lượng của chúng tôi", Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành của Eni cho biết.
Tập đoàn dầu khí của Ý đang tiến hành chia tách các hoạt động của mình thành các liên doanh mới để giảm nợ và tài trợ cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng carbon thấp.
Về phần mình, Snam, nắm giữ 20% cổ phần đường ống dẫn khí TAP vận chuyển khí đốt từ Azerbaijan đến Ý, thu được phần lớn thu nhập từ việc quản lý mạng lưới truyền tải khí đốt của Ý.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Xung đột Israel - Iran: Hồi chuông cảnh tỉnh châu Á về sự phụ thuộc dầu mỏ từ Trung Đông
-
Giá khí đốt “lao dốc không phanh” trong tuần qua
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Tin tức kinh tế ngày 2/7: Doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục
-
VPBank và MobiFone ký kết hợp tác chiến lược: Định hình mô hình dịch vụ tài chính - viễn thông tích hợp toàn diện
-
BIDV đồng hành cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia
-
Giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho người trẻ xuống còn 5,9%/năm
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh từ 6,8 - 7,5% trong kỳ điều hành ngày 3/7