Ém hàng không nguồn gốc chờ Tết
Chỉ trong quý III, ngành chức năng đã phát hiện và tạm giữ 723.902 đơn vị hàng hóa, chủ yếu là hàng cấm, hàng lậu, hàng giả.
Ông Đặng Văn Đức – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết, hầu hết các vi phạm trên ngành chức năng phát hiện là hàng Trung Quốc. “Chúng được tập kết từ các tỉnh biên giới miền Bắc, miền Trung và Tây Nam sau đó vận chuyển về TP HCM tiêu thụ bằng đường bộ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi” – ông Đức nói.
Đánh giá của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP HCM: Hàng lậu năm nay tập kết sớm do Tết Nguyên đán và Tết dương lịch gần nhau.
Theo ông Đức, bắt từ đầu tháng 10, lượng hàng lậu là các loại thực phẩm khô đã tập kết. Mới đây, đội Quản lý thị trường 3A đã phát hiện gần 21 tấn hàng không hóa đơn, chứng từ tại số 116 đường số 2, phường 13, Q.6. Toàn bộ hàng (gồm 15.925 kg bột mì chính nhãn hiệu Friend và 4.900 kg rong biển đều có xuất xứ từ Trung Quốc với trị giá hơn 730 triệu đồng), được chủ (hàng) khai nhận trữ phục vụ tết.
Cũng tại quận này, lực lượng chức năng còn phát hiện 500 thùng bánh kẹo xuất xứ Trung Quốc tại một kho cạnh chợ Bình Tây không hóa đơn, chứng từ, chuẩn bị phân phối cho thị trường cuối năm. Đội quản lý thị trường Q.3 và Công an quận này cũng phát hiện hơn 20 tấn quần áo, giày dép, túi xách tại ga Sài Gòn có nguồn gốc từ Hà Nội không hóa đơn, chứng từ.
Theo cơ quan quản lý thị trường, mặc dù có địa chỉ người gửi và nhận, nhưng gần một tháng qua các chủ hàng không đến nhận. Ngoài các mặt hàng trên, theo một cán bộ Quản lý thị trường TP HCM, từ đầu tháng 9 đến nay, lượng mỹ phẩm lậu tuồn về thành phố theo đường xách tay, ký gửi và đường bộ tăng đột biến.
Chỉ trong tháng 9 đã có hơn 100.000 đơn vị mỹ phẩm lậu được quản lý thị trường phát hiện. Không chỉ thực phẩm khô, lực lượng chức năng vừa phát hiện cả thực phẩm tươi là thịt đông lạnh các loại được nhập lậu vào thành phố bằng hình thức tạm nhập tái xuất.
Chi cục thú y TP HCM cho biết vừa phát hiện 15 tấn thịt bò đông lạnh đã biến chất tại một kho lạnh trong khu công nghiệp Tân Bình. Số hàng trên được cho nhập từ Mỹ về, nhưng trên nhãn không ghi xuất xứ và hạn sử dụng.
Theo TPO
-
Hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Thách thức trong kỷ nguyên số
-
TP HCM: “Cuộc chiến” với hàng giả
-
Techcombank là đại diện duy nhất Việt Nam được giải thưởng Celent Model Bank 2025 về quản lý vận hành xuất sắc
-
Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về việc quá tải bệnh viện tuyến trung ương?
-
Tin tức kinh tế ngày 16/6: Xử lý hơn 3.100 vụ hàng giả, buôn lậu trong một tháng
-
Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng RON 95 xuống dưới 20.000 đồng/lít
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh từ 6,8 - 7,5% trong kỳ điều hành ngày 3/7
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8