EIA nâng dự báo giá dầu khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục thắt chặt
![]() |
| (Ảnh: EPA) |
EIA cho biết trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn rằng các cuộc tấn công nhằm vào Đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê-út - tuyến đường xuất khẩu quan trọng của một trong những nước khai thác dầu lớn nhất thế giới, cho thấy nguy cơ tiếp tục xảy ra gián đoạn đối với dòng chảy dầu thực tế và giá dầu. Đồng thời, nguồn cung dầu diesel đặc biệt thắt chặt đang thúc đẩy nhu cầu dầu thô khi các nhà máy lọc dầu tìm cách tối đa hóa sản lượng diesel, EIA cho biết thêm.
Do đó, lượng dầu tồn kho toàn cầu giảm và thị trường diesel ngày càng thắt chặt được dự báo sẽ duy trì giá dầu thô ở mức cao. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu được dự báo đạt trung bình khoảng 105 USD/thùng trong quý IV, cao hơn 14 USD/thùng so với dự báo trước đó của EIA. Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ, vốn đã lập mức cao kỷ lục vào tháng trước, được dự báo tiếp tục duy trì trên 6 USD/gallon trong tháng 10 trước khi dần hạ nhiệt, xuống mức trung bình khoảng 4,50 USD/gallon vào năm 2027, EIA cho biết.
Tính chung cả năm 2026, giá dầu Brent hiện được dự báo đạt trung bình khoảng 98 USD/thùng, tăng 8% so với dự báo trước đó được EIA đưa ra hồi tháng trước.
Giá dầu và nhiên liệu đã tăng mạnh do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, kéo theo gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra.
Giá dầu đã giảm 2% trong ngày 7/10, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông và những căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh này, nhưng vẫn tăng hơn 37% kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2. Iran cũng đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, tiếp tục gây sức ép lên hoạt động khai thác dầu thô.
EIA cho biết: “Mặc dù chúng tôi giả định rằng dòng chảy dầu từ Trung Đông sẽ tiếp tục bị hạn chế trong suốt quý IV/2026, nhưng chúng tôi ước tính sản lượng dầu bị ngừng khai thác trong khu vực vào tháng 9 là mức thấp nhất kể từ khi các cuộc xung đột bắt đầu”.
Sản lượng và xuất khẩu dầu của Trung Đông được dự báo sẽ dần phục hồi trong năm nay khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được cải thiện, đồng thời các nhà khai thác chuyển sang những tuyến xuất khẩu thay thế và thực hiện các hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu.
Khi dòng chảy dầu phục hồi và lượng dầu tồn kho được bổ sung, giá dầu Brent được dự báo đạt trung bình 84 USD/thùng vào năm 2027, cao hơn 10 USD/thùng so với dự báo trước đó của EIA.
Dòng chảy dầu đã được cải thiện khi Ả Rập Xê-út nối lại hoạt động vận chuyển qua Đường ống Đông - Tây sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Trong khi đó, các nước xuất khẩu dầu trong khu vực đã thích nghi với các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng năng lượng bằng cách sử dụng cái gọi là “chuyến vận chuyển ngầm” (dark transit), trong đó các tàu chở dầu tắt hệ thống theo dõi trước khi chuyển hàng giữa các tàu trên biển.
Những biện pháp này đã góp phần khôi phục dòng chảy dầu từ khu vực vùng Vịnh, không bao gồm Iran, lên hơn 81% mức trước chiến tranh trong tháng 9.
Khi các biện pháp ứng phó này được mở rộng, sản lượng dầu bị ngừng khai thác được dự báo sẽ giảm từ 4,5 triệu thùng/ngày trong quý IV/2026 xuống còn 2,7 triệu thùng/ngày trong quý I/2027, theo EIA.
EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên mức kỷ lục 14,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027, từ mức 13,9 triệu thùng/ngày trong năm 2026, cũng là mức cao kỷ lục.
Nhu cầu dầu mỏ của Mỹ được dự báo giảm xuống 20,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026, trước khi phục hồi lên 20,8 triệu thùng/ngày vào năm 2027, EIA cho biết.
Yến Anh

