Đức quyết không trao mẫu bệnh phẩm của Navalny cho Nga
![]() |
| Nhà chính trị đối lập người Nga Alexeï Navalny |
Mặc dù Moscow lấy làm tiếc vì vẫn chưa nhận được mẫu bệnh phẩm của Alexey Navalny từ Berlin, nhưng chính phủ Đức lại cho biết các phòng thí nghiệm độc lập ở Pháp và Thụy Điển đã xác nhận rằng nhà đối lập Nga đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh loại Novichok.
Một phòng thí nghiệm quân sự của Đức trước đó tuyên bố đã phát hiện chất này trong người của ông Navalny.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert hôm 14/9 cho biết Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cũng đã nhận được mẫu bệnh phẩm của Navalny và đang tiến hành các bước kiểm tra trong các phòng thí nghiệm của tổ chức này.
Tuyên bố của bác sĩ Nga
Xác nhận này đi ngược lại với các cuộc kiểm tra được thực hiện bởi các bác sĩ Nga ở Omsk và Moscow, nơi ông Navalny được chăm sóc sau khi nhập viện từ máy bay.
Theo phân tích của các phòng thí nghiệm của Nga, không có dấu vết nào của chất độc đã được phát hiện. Các bác sĩ chẩn đoán người này bị rối loạn chuyển hóa gây hạ đường huyết nghiêm trọng.
Moscow nhiều lần yêu cầu Đức gửi mẫu bệnh phẩm của Navalny
Sau khi nhà đối lập chính trị Nga được chuyển sang Đức điều trị, Moscow liên tục kêu gọi Berlin cung cấp tài liệu điều tra. Vào ngày 11 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng trường hợp của Alexey Navalny đang được kiểm tra theo các thủ tục tư pháp truyền thống của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng các yếu tố mà Berlin đưa ra phải được xác minh làm rõ tại Nga trước khi bắt đầu điều tra.
Tuy nhiên cho đến nay, Đức vẫn chưa hề cung cấp bất cứ mẫu bệnh phẩm của ông Navalny cho phía Nga.
Nh.Thạch
RT
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
Các lệnh trừng phạt sẽ không thể buộc Nga thay đổi lập trường
-
Nga thiếu xăng diện rộng sau loạt đòn UAV của Ukraine
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
-
Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân từ đầu năm 2026


