Việc Đức không trả lời Nga về vụ Navalny sẽ bị coi là "sự khiêu khích thù địch"

06:38 | 10/09/2020

1,624 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/9 đã triệu tập Đại sứ Đức Géza Andreas von Geyr để bày tỏ sự phản đối sau "những cáo buộc vô căn cứ" về vụ đầu độc Alexei Navalny được Đức đưa ra gần đây nhằm vào Nga.
1932-geza-andreas-von-geyr-2017-am-george-c-marshall-center
Đại sứ Đức tại Nga Géza Andreas von Geyr

Rõ ràng, Berlin đang tìm cách sử dụng vụ Alexei Navalny để làm mất uy tín của Nga trên trường quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo báo chí sau khi triệu tập đại sứ Đức Géza Andreas von Geyr vào ngày 9/9.

Moscow đặc biệt lên án "những cáo buộc vô căn cứ và tối hậu thư" do Đức đưa ra liên quan đến việc nhà đối lập chính trị người Nga bị ốm và phải nhập viện.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi nhắc lại yêu cầu là Berlin hãy phản hồi chi tiết văn bản chính thức của Văn phòng Công tố Nga ngày 27 tháng 8 năm 2020 đề nghị Đức gửi tất cả dữ liệu y tế, bao gồm cả vật liệu sinh học, kết quả giám định và mẫu thử nghiệm, nhằm mục đích nghiên cứu sâu và xác minh chuyên gia về trường hợp của ông Navalny”, một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc không phúc đáp yêu cầu của Nga sẽ sớm có hậu quả đối với Berlin: “Chúng tôi đã nói với Đại sứ rằng việc không trả lời những đòi hỏi của Văn phòng Công tố Nga sẽ được coi như sự từ chối của Chính phủ Liên bang Đức trong việc xác định sự thật trong cuộc điều tra khách quan và rằng các hành động của Đức trước và sau liên quan đến Alexei Navalny sẽ được coi là một hành động khiêu khích thù địch và trắng trợn chống lại Nga, gây hậu quả nặng nề cho quan hệ Nga-Đức và có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình quốc tế”.

Vụ Navalny

Vào ngày 20/8, blogger người Nga và là nhà hoạt động chính trị đối lập Alexei Navalny đã phải nhập viện ở Omsk, Siberia. Máy bay chở ông từ Tomsk tới Moscow đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi ông cảm thấy không khỏe.

Sau những phân tích đầu tiên, các bác sĩ ở Omsk cho rằng Navalny bị rối loạn chuyển hóa gây hạ đường huyết nghiêm trọng. Họ không tìm thấy dấu vết của chất độc trong máu và nước tiểu của bệnh nhân.

Chuyển đến Đức: dấu vết của chất độc?

Trong tình trạng hôn mê từ ngày 20/8, Navalny được máy bay y tế chở đến bệnh viện Charité ở Berlin theo yêu cầu của gia đình.

Vào ngày 2/9, chính phủ Đức cho biết rằng Navalny bị đầu độc bằng một loại chất thuộc nhóm Novichok.

Điện Kremlin lưu ý rằng Berlin đã không thông báo cho họ về những phát hiện của họ, trong khi Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow vẫn đang chờ phản hồi của Đức về yêu cầu cung cấp thông tin chính thức của Nga.

Các cuộc điều tra được khởi động ở Nga và Đức

Cơ quan công tố và cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra về việc Navalny nhập viện Omsk vào ngày 20/8.

Sau khi Navalny chuyển sang Đức, Đại sứ quán Nga tại Berlin và Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, chỉ rõ rằng Moscow đang chờ sự hỗ trợ từ cơ quan công tố Đức, nhưng cơ quan này đã không cung cấp thông tin cho phía Nga.

Vụ Navalny: Đức đe đọa đóng băng Nord Stream 2Vụ Navalny: Đức đe đọa đóng băng Nord Stream 2
Nga tố cáo phương Tây Nga tố cáo phương Tây "tuyên truyền" về vụ Navalny
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Nord Stream 2 vì vụ NavalnyThượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Nord Stream 2 vì vụ Navalny

Nh.Thạch

AFP

Chủ đề

prev
next