Đức: Dự trữ khí đốt giảm xuống mức “đáng lo ngại”
![]() |
“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và sát sao mức tồn kho khí đốt và tình hình hiện giờ là đáng lo ngại”, người phát ngôn nói trong một cuộc họp báo, lưu ý rằng lượng dự trữ đã giảm xuống 35-36% so với mức 40% gần đây, và 82% vào năm 2020.
Câu hỏi về việc liệu dự trữ khí đốt có đủ để tồn tại qua mùa đông ở Đức hay không đã xuất hiện trong vài tuần qua, khi mối bất hòa về Ukraine giữa Nga, châu Âu và Mỹ tăng cao.
Hơn 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức đến từ Nga, tăng 15 điểm kể từ năm 2012. Cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz luôn nói rằng "nguồn cung được đảm bảo" ở Đức và không có nguy cơ thiếu hụt.
Tuy nhiên, theo một báo cáo của Bộ Kinh tế và Khí hậu, dự trữ 40% sẽ chỉ có thể đối phó với nhiệt độ vùng cực trong bảy ngày.
"Nếu xung đột ở Ukraine leo thang và Nga ngừng giao hàng cho Đức, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí đốt mới. Kết quả là, giá khí đốt sẽ tiếp tục tăng - và kéo theo đó là chi phí cho người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung", Viện kinh tế Berlin DIW cho biết trong một báo cáo vào cuối tháng Giêng.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Giá khí đốt “lao dốc không phanh” trong tuần qua
-
[VIDEO] Ukraine tấn công kho dầu Nga ở tỉnh Rostov
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Nước nào chịu thiệt hại đầu tiên khi giá dầu khí tăng mạnh vì căng thẳng Israel–Iran?
-
Phân tích lộ trình “cai” dầu khí Nga của châu Âu sau 3 năm xung đột ở Ukraine
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh từ 6,8 - 7,5% trong kỳ điều hành ngày 3/7
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá