Châu Âu đã sử dụng hết gần 1/4 dự trữ khí đốt
![]() |
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã đưa tin trên kênh Telegram của mình rằng các nước châu Âu đã sử dụng hết gần một phần tư lượng khí đốt tự nhiên được lưu trữ trong các bể chứa dưới lòng đất của họ.
“Theo dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu, tính đến ngày 4 tháng 12, 23,4% lượng khí đốt được đưa vào kho chứa dưới lòng đất trong năm 2020 đã được đưa ra sử dụng”, Gazprom cho biết.
Cuối tháng 11, tập đoàn này công bố lãi ròng kỷ lục 6,8 tỷ euro trong quý 3 trong bối cảnh khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, trong đó 1/3 lượng khí đốt đến từ Nga.
Trước đó, thông tin về việc Nga có thể tăng vận chuyển khí đốt sang Liên minh châu Âu đã khiến giá nhiên liệu này giảm ở châu Âu, nơi thị trường hoảng loạn vào đầu tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ của châu Á và lo ngại về một mùa đông lạnh giá.
Vào tháng 10, các chuyên gia của Commerzbank đã phát hiện ra rằng các kho chứa khí đốt tự nhiên ở Đức hiện đã đầy 70%, trong khi các cơ sở ở Liên minh châu Âu đã đầy 77%. Thông thường, chúng phải được lấp đầy hơn 90% vào thời điểm này trong năm.
Nh.Thạch
AFP
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Giá khí đốt “lao dốc không phanh” trong tuần qua
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh từ 6,8 - 7,5% trong kỳ điều hành ngày 3/7
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá