Đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước

10:33 | 09/09/2024

66 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2024. Chuyến công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ngay sau khi Nga tổ chức thành công bầu cử Tổng thống và kiện toàn Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Liên bang Nga

Đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Putin ngày 20/6/2024. Ảnh: Phạm Thắng

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 34 ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, theo đó xác định: Tiếp tục đưa Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga phát triển thực chất, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị. Thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch; thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương đã ký kết.

Triển khai hiệu quả Kết luận số 71 ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Đề án về phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga.

Việt Nam – Liên bang Nga: Củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống và là Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam tiếp tục chính sách nhất quán coi trọng, xác định quan hệ với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Liên bang Nga cũng đánh giá Việt Nam là đối tác tin cậy, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nước tiếp tục duy trì tin cậy chính trị cao thông qua trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác. Tháng 10/2023, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin thăm chính thức Việt Nam và cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga. Đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam tháng 6/2024, hai nước ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga; tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, mong muốn củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi.

Đảng ta cũng duy trì hợp tác với một số chính đảng lớn ở Nga như Đảng “Nước Nga thống nhất”, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng “Nước Nga Công bằng- những người yêu nước- Vì sự thật”. Hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, quyết tâm đẩy mạnh và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 6/2024

Về hợp tác an ninh - quốc phòng: Nga là đối tác hàng đầu của ta; đây là điểm sáng, tiếp tục đóng vai trò là trụ cột trong quan hệ song phương, được tăng cường trên tinh thần tin cậy, thực chất, hiệu quả, toàn diện. Hợp tác quốc phòng được triển khai trong lĩnh vực tham vấn chính sách, hợp tác về công nghiệp và kỹ thuật quân sự, đào tạo sỹ quan. Hợp tác an ninh được hai bên quan tâm thúc đẩy với các hoạt động trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc, trao đổi thông tin chiến lược, phối hợp triển khai các chương trình hợp tác.

Về dầu khí- năng lượng: đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược truyền thống và là một trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tập đoàn dầu khí của Liên bang Nga (Zarubezhneft, Gazprom) đang triển khai hợp tác tốt về thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau. Liên bang Nga chủ trương thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng mới...

Về hợp tác giáo dục- đào tạo, khoa học - công nghệ: hai bên tiếp tục duy trì hợp tác trong khuôn khổ Ủy ban hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ; duy trì cấp học bổng.

Về hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch: được triển khai tích cực với việc tổ chức thường niên và luân phiên những Ngày Văn hóa tại mỗi nước; đường bay thẳng giữa hai nước được nối lại vào năm 2023.

Về hợp tác địa phương giữa Việt Nam - Liên bang Nga: đây là kênh quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất hơn. Tháng 6/2023, ta đã khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên đến thành phố Petrograd (Saint Petersburg); tháng 4/2024, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulianov đã khánh thành Tượng Lenin tại thành phố Vinh.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có khoảng 60.000 người, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước và sở tại, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối ngoại chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác với Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (Hạ viện) từ tháng 4/2009 (ký lại tháng 3/2013) và với Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện) từ tháng 11/2012.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12/2018, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đã cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất, đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một Cơ quan lập pháp nước ngoài do Chủ tịch Quốc hội nước ta và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga là đồng Chủ tịch Ủy ban. Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (12/2019), Chủ tịch Quốc hội nước ta và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã đồng chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện. Tháng 10/2023, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đã thăm chính thức Việt Nam, hai bên phối hợp tổ chức Phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện, ra Thông cáo chung của Phiên họp. Thông qua cơ chế hợp tác này, hai bên sẽ phát huy vai trò hỗ trợ của Quốc hội đối với Chính phủ và các địa phương của hai nước để thúc đẩy các ưu tiên trọng tâm hợp tác trong quan hệ song phương.

Đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
Ngày 11/12/2019, tại Thủ đô Mátxcơva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V. Volodin tiến hành Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga.

Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao, cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, tạo đồng lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ hợp tác nghị viện, qua đó góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về hợp tác giữa các nhóm Nghị sĩ giữa hai Quốc hội, Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ tịch nhóm. Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã thành lập Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam do ông A.V.Yatskin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng liên bang làm Chủ tịch nhóm. Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã thành lập Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam do ông L.I.Kalashinkov, Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách về Khối thịnh vượng chung các Quốc gia độc lập (CIS), Hội nhập Á - Âu và Quan hệ Kiều bào, Đảng viên Đảng cộng sản Liên bang Nga làm Chủ tịch nhóm.

Gần đây nhất, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hợp tác liên nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua và đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

Tổng thống Vladimir Putin nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ hai nước và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Nhấn mạnh, hợp tác liên nghị viện và hợp tác của chính đảng hai nước là rất quan trọng, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga rất tốt đẹp. Đây là cơ sở tốt để thúc đẩy quan hệ hai Quốc hội, xây dựng hành lang pháp lý, nền tảng pháp luật củng cố mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin Putin nhấn mạnh, ông chờ đón chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Đây sẽ là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2024; ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Putin vào tháng 6 năm 2024. Chuyến thăm là một trong những hoạt động thực chất và hiệu quả nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga, được Lãnh đạo hai nước thống nhất nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin; cũng như nội dung về định hướng thúc đẩy hợp tác được trao đổi, thống nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm ngày 08/8/2024 vừa qua.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị giữa hai nước; tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị sâu rộng ở cấp cao nhất trên kênh Quốc hội; Giữ ổn định và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, qua đó tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước, tạo thế đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng khác.

Làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga, khẳng định hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước là kênh hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối ngoại chiến lược Việt Nam- Liên bang Nga, đặc biệt là vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga; tăng cường trao đổi hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam với các cơ quan tương ứng của Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga và Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Dự kiến trong chuyến thăm này, tại Moskva, Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin sẽ chủ trì lễ đón, tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai Chủ tịch cũng sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Tin tưởng rằng, trong chuyến thăm này, hai bên sẽ tổ chức thành công phiên họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga, trao đổi, thảo luận phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất, lâu dài và cùng có lợi trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dầu khí, năng lượng, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa, địa phương,…; tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải…

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến cũng sẽ hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga và ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang. Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội kiến và tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Liên bang Nga cũng như các vị lãnh đạo một số chính Đảng lớn của Liên bang Nga…

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, 20 năm qua, đã có 11 chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội hai nước sang thăm lẫn nhau. Quốc hội hai nước đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng. Điều này thể hiện rất rõ là từ năm ngoái đến nay rất nhiều các vấn đề vướng mắc, tồn tại trong hợp tác kinh tế thương mại đã được Quốc hội quan tâm, đôn đốc và thúc đẩy, từng bước tăng cường, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được cả hai bên Việt Nam và Liên bang Nga hết sức coi trọng, thu xếp và chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chương trình và nội dung. Điều này cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được tiếp tục kế thừa, không ngừng củng cố và phát triển trong tình hình mới, đáp ứng nguyện vọng và lòng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, phù hợp với nhu cầu khách quan của hai nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay./.

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Việt Nam và Liên bang Nga hết sức coi trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Việt Nam và Liên bang Nga hết sức coi trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Theo Cổng thông tin Điện tử Quốc hội