Dự án CCS đầu tiên của Thái Lan
![]() |
| Dự án Arthit CCS đã được lựa chọn là một trong những dự án trọng điểm giảm phát thải khí nhà kính của Thái Lan. (Ảnh: AFP) |
Dự án Arthit CCS đã được lựa chọn là một trong những dự án trọng điểm giảm phát thải khí nhà kính theo Kế hoạch hành động NDC, đồng thời được Chính phủ định hướng xem xét các biện pháp hỗ trợ đầu tư, chẳng hạn ưu đãi thuế.
Trước khi “bật đèn xanh”, PTTEP đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá toàn diện: Từ chọn địa điểm lưu trữ ở độ sâu 1.000-2.000 mét, thiết kế kỹ thuật, đến xây dựng các chương trình đo lường, giám sát và xác minh (MMV). Doanh nghiệp sẽ tận dụng hạ tầng hiện có tại mỏ Arthit, đồng thời xây dựng thêm những cơ sở cần thiết.
Hoạt động lưu trữ carbon dự kiến khởi động từ năm 2028, với công suất ban đầu tăng dần, đạt khoảng 1 triệu tấn CO₂ mỗi năm. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm ước tính khoảng 320 triệu USD (tương đương 10 tỷ baht). Đáng chú ý, việc triển khai dự án sẽ không ảnh hưởng tới sản lượng khai thác khí của mỏ Arthit.
CCS được xem như “quá trình ngược” của khai thác dầu khí: Nếu khai thác đưa khí đốt từ lòng đất lên phục vụ kinh tế - xã hội, thì CCS sẽ thu giữ lượng CO₂ dư thừa và bơm ngược trở lại các tầng chứa sâu dưới lòng đất, đảm bảo an toàn.
Ông Montri Rawanchaikul, Tổng Giám đốc PTTEP, nhấn mạnh: “PTTEP không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng cho Thái Lan mà còn cam kết giảm phát thải khí nhà kính. CCS là công nghệ thiết yếu, cả ở cấp quốc gia lẫn toàn cầu, bổ trợ cho các giải pháp năng lượng sạch khác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Dự án Arthit CCS sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp Thái Lan hình thành năng lực CCS, đồng thời thúc đẩy các dự án lớn hơn như Trung tâm CCS miền Đông ở phía Bắc vịnh Thái Lan - nơi được kỳ vọng đóng góp đáng kể cho mục tiêu Net Zero và nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế dài hạn của đất nước”.
Nh.Thạch
AFP
-
Cần Thơ tính làm điện mặt trời tại hồ nước ngọt gần 1 triệu m³
-
Đề xuất ưu tiên thu hút dự án năng lượng sạch quy mô lớn để thúc đẩy đô thị xanh
-
Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh
-
ĐBQH Tạ Đình Thi: Cần thiết lập cơ chế khai thác hạ tầng dầu khí phục vụ phát triển kinh tế biển
-
Triển khai JETP: Hoàn thiện thể chế, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo
-
Việt Nam nghiên cứu mô hình cho các Trung tâm Năng lượng tái tạo
-
[E-Magazine] Tiết kiệm năng lượng - Chìa khóa giảm áp lực nguồn cung
-
Nhà ở xã hội hướng tới Net Zero: Giảm phát thải phải bắt đầu từ thiết kế
-
Bài 3: Vượt qua những “bài toán” kỹ thuật giữa biển lớn
-
Cà Mau chấp thuận 3 dự án điện gió, tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng
