Doanh thu Cơ điện miền Trung tăng đột biến 348%, cổ phiếu vẫn thuộc diện cảnh báo

07:02 | 03/08/2024

84 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo thông tin mới công bố, doanh thu quý II/2024 của CTCP Cơ điện miền Trung đạt 224,7 tỷ đồng, tăng đột biến 348% so với cùng kỳ. Tuy có doanh thu cao, nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 1,8 tỷ đồng trong quý II/2024; còn cổ phiếu công ty vẫn đang trong diện bị cảnh báo.

Doanh thu cao, lợi nhuận thấp

CTCP Cơ điện miền Trung (CEMC – MCK: CJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024. Trong đó, tính hết ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 294 tỷ đồng, tăng thêm 74 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 205 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý là nợ ngắn hạn của Cơ điện miền Trung lên đến 196 tỷ đồng, chiếm 95,6% tổng nợ của công ty. Điều này chứng tỏ Cơ điện miền Trung sẽ gặp nhiều khó khăn về áp lực trả nợ trong tương lai gần.

Đối với kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2024, Cơ điện miền Trung đạt 224 tỷ đồng, tăng đột biến đến 348% so với cùng kỳ. Nếu tính luỹ kế từ đầu năm 2024, Cơ điện miền Trung đạt tổng doanh thu đến 283 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ. Lý giải cho việc này, CJC cho rằng “công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành nghiệm thu, giao hành công trình cột thép ĐZ 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu – Thanh Hoá đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh trong kỳ”.

Cơ điện miền Trung có doanh thu tăng đột biến trong quý II/2024
Cơ điện miền Trung có doanh thu tăng đột biến trong quý II/2024

Tuy có doanh thu đến 224 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế của Cơ điện miền Trung chỉ đạt 1,8 tỷ đồng. Trong 224 tỷ đồng doanh thu của Cơ điện miền Trung trong quý II/2024, giá vốn hàng bán chiếm đến 210 tỷ đồng, chi phí bán hàng chiếm 5,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 5,2 tỷ đồng.

Cơ điện miền Trung tiền thân là Xí nghiệp Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3 nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung. Công ty được cổ phần hoá vào năm 2006. Đến ngày 1/9/2015, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã thoái toàn bộ vốn tại Cơ điện miền Trung. Cơ điện miền Trung có trụ sở tại KCN Hoà Cầm, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Công ty niêm yết trên sàn HNX từ năm 2006, hiện cổ phiếu của công ty đang thuộc diện bị cảnh báo.

Liên tiếp trúng các gói thầu trăm tỷ

Trong quý I/2024, Liên danh Công ty CP Cơ điện miền Trung - Công ty CP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM - Công ty CP Cơ điện Đại Dũng trúng loạt gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài. Chủ đầu tư của các dự án nêu trên là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, trong khi Ban QLDA các công trình điện miền Trung là đơn vị mời thầu. Đây đều là những dự án có quy mô rất lớn, trong đó, Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu có tổng mức đầu tư hơn 9.820 tỷ đồng, gồm tổng cộng 99 gói thầu. Còn dự án Đường dây 500kv Quỳnh Lưu – Thanh Hóa có tổng mức đầu tư gần 4.080 tỷ đồng, tổng cộng 43 gói thầu.

Trở lại các gói thầu mà Cơ điện miền Trung và liên danh trúng tại dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, chỉ trong 2 ngày 30 và 31/1/2024, Cơ điện miền Trung đã được công bố trúng liên tiếp 8 gói. Ngoài ra, nhà thầu này còn trúng 2 gói khác tại Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa. Tổng cộng, CJC được trao 10 gói thầu trên tư cách liên danh trong dịp này. Tổng giá trị trúng thầu 10 gói này là trên 600 tỷ đồng.

Trúng 1 loạt gói thầu tại dự án Đường dây 500kV mạch 3 nối dài giúp doanh thu của Cơ điện miền Trung tăng vọt
Trúng 1 loạt gói thầu tại dự án Đường dây 500kV mạch 3 nối dài giúp doanh thu của Cơ điện miền Trung tăng vọt

Cụ thể, tại ngày 30/1/2024, Cơ điện Miền Trung được công bố trúng các gói thầu số 47, 55, 56 tại Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Trong ngày 31/1/2024, Công ty được công bố trúng các gói 49, 51, 52, 53, 60 tại Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, và gói thầu số 26 tại Dự án Quỳnh Lưu – Thanh Hóa. Ngày 4/2/2024, Cơ điện miền Trung tiếp tục trúng gói thầu số 29, Dự án Quỳnh Lưu – Thanh Hóa.

Năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều đột phá về doanh thu của Cơ điện miền Trung bởi chỉ trong quý I/2024, công ty đã trúng thầu nhiều gấp đôi so với cả năm 2023. Năm 2023, doanh thu của Cơ điện miền Trung đạt 252,3 tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần trong năm chỉ tăng nhẹ, tuy nhiên khoản thu nhập khác cao hơn 10 lần so với năm 2022 kéo mức lãi ròng của công ty lên mức xấp xỉ 4 tỷ đồng, tăng 218% so với năm 2022. Tuy vậy, về cơ bản Cơ điện miền Trung chỉ lãi trên sổ sách, bởi trên thực tế dòng tiền kinh doanh của Công ty tái hiện tình trạng như năm 2022 khi bị âm đến 16,1 tỷ đồng. Để bù đắp, công ty tích cực đi vay tiền, và đã vay thêm hơn 147 tỷ đồng trong năm 2023.

Trước đó, trong quý II/2023, Cơ điện miền Trung từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch liên quan giao dịch với Công ty CP Nhôm Austdoor với tổng giá trị giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Austdoor là ông Dương Quốc Tuấn, cũng là 1 trong số 4 Thành viên HĐQT của Cơ điện miền Trung.

Ngân hàng ACB kinh doanh ra sao trong 6 tháng đầu năm?Ngân hàng ACB kinh doanh ra sao trong 6 tháng đầu năm?
Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị huỷ niêm yết bắt buộcCổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị huỷ niêm yết bắt buộc
Dở dang ở các “siêu dự án”, hàng tồn kho của Nhà Khang Điền tăng đột biếnDở dang ở các “siêu dự án”, hàng tồn kho của Nhà Khang Điền tăng đột biến
Xây dựng Hòa Bình (HBC) không đồng ý với HoSE về việc hủy niêm yếtXây dựng Hòa Bình (HBC) không đồng ý với HoSE về việc hủy niêm yết

Thanh Hiếu