Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022

21:29 | 15/04/2022

172 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 14/4/2022, tại Tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân, Đoàn Thanh niên Công ty Than Cọc Sáu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, tổng kết Tháng Thanh niên, Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 26/3/2022 của BTV Đảng ủy Than Quảng Ninh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Công ty; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn. Đ/c Trần Đức Kha – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty dự và phát biểu chỉ đạo.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, với mục tiêu “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”. Chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty đã chủ động và tích cực hưởng ứng, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong ĐVTN, xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần quyết tâm cùng CBCN-NLĐ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý I, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục được duy trì tốt và đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền giáo dục đã triển khai được các nội dung quan trọng và thiết thực phù hợp với tình hình thực tế. Chương trình đồng hành với thanh niên trong đời sống và việc làm được thực hiện tốt, hoạt động chăm lo đời sống ĐVTN được quan tâm đúng mức đã tạo sự ổn định về tư tưởng góp phần thúc đẩy sản xuất. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và đợt bùng phát dịch Covid-19. Hoạt động nắm bắt tình hình thành niên được tăng cường đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh của ĐVTN. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19, tham gia đảm bảo an sinh xã hội,... đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Nổi bật là các hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Để Tháng Thanh niên triển khai có hiệu quả góp phần và việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2022, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát động phong trào hưởng ứng Tháng Thanh niên. Ngay từ những ngày đầu tháng 3, các chi đoàn đã tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung Tháng Thanh niên theo Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Đoàn thanh niên Công ty. Các chương trình đã được thực hiện theo kế hoạch, sáng tạo trong cách làm, hướng hoạt động về cấp cơ sở, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tạo thành phong tròa thi đua sâu rộng, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của tuổi trẻ Công ty Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn. Kết quả đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Các hoạt động tiếp tục có những đơi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ tọng tâm hoạt động, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ do cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên chỉ đạo. Những kết quả đạt được đã tạo động lực quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Đoàn trong năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện các Chi đoàn đã tập trung thảo luận các nội dung về việc tổ chức hoạt động và kết quả của Tháng Thanh niên năm 2022, thuận lợi, khó khăn trong triển khai công tác Đoàn quý I; đóng góp ý kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty đã phát biểu, rút kinh nghiệm những hoạt động trong công tác Đoàn quý I và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong tháng 4, quý II năm 2022.

Với những thành tích đã đạt được trong quý I và Tháng Thanh niên năm 2022, bước sang tháng 4, quý II năm 2022, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn Thanh niên Công ty Than Cọc Sáu sẽ tiếp tục duy trì và phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết, tiên phong trong các phong trào, hoạt động góp phần hoàn thành mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý II và cả năm 2022. Nhân dịp này, 07 Chi đoàn tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2022 được khen thưởng.

Một số hình ảnh tại buổi sơ kết:

Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022
Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022
Đại diện các Chi đoàn tập trung thảo luận
Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty phát biểu
Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022
Đồng chí Trần Đức Kha - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị
Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu sơ kết công tác Đoàn quý I, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022
Khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2022

Than Cọc Sáu phấn đấu phủ xanh 16 hecta bãi thải đất đá trong năm 2022

Than Cọc Sáu phấn đấu phủ xanh 16 hecta bãi thải đất đá trong năm 2022

Trong không khí phấn khởi của cả nước mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, sáng ngày 11/2/2022, tại mặt bằng +38 công trường Băng Sàng khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (trước đây là hệ thống Sàng 2 của Công ty Than Cọc Sáu, đã hoạt động 30 năm từ năm 1988, đến ngày 31/12/2018 thì ngừng hoạt động để bảo vệ môi trường), CBCN Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin vinh dự được UBND thành phố Cẩm Phả và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tạo điều kiện phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”, hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thu Hợp

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps