Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri

21:34 | 23/11/2021

1,256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/11/2021, ngày thứ 2 của đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri.
Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu UBND tỉnh Cà Mau (hình ảnh trực tuyến)

Ông Nguyễn Quốc Hận - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Cà Mau. Tham dự hội nghị có các ĐBQH khóa XV tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng 90 cử tri tại điểm cầu các xã thuộc các huyện Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Thanh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau đã báo cáo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tại kỳ họp; đồng thời các ĐBQH đã lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri
Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri
Các cử tri nêu ý kiến tại hội nghị (hình ảnh trực tuyến)

Cũng tại hội nghị, cử tri các huyện Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời đã thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Hội nghị đã nhận được 9 ý kiến của cử tri với gần 20 nội dung liên quan đến các vấn đề tại huyện Phú Tân, Cái Nước và Trần Văn Thời như: Vấn đề về việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; xem xét tăng hệ số phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã còn quá thấp so với yêu cầu công việc; kiến nghị về các chế độ chính sách cho người có công như bảo hiểm y tế, chế độ chính sách cho cựu quân nhân cần được quan tâm hơn; phản ánh việc nước ngập thường xuyên vào mùa mưa, kiến nghị quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến lộ, đường giao thông của đô thị loại 5 và xã hải đảo theo các chương trình của tỉnh, quốc gia; vấn đề về quản lý đất đai; quy hoạch, đầu tư hạ tầng và xây dựng một số công trình phúc lợi trên địa bàn; về giá cả nhiên liệu, mặt hàng thiết yếu, các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao, đề nghị cần có giải pháp để bình ổn thị trường các vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích và giúp người nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập.

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri
Ông Nguyễn Quốc Hận - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Các ĐBQH, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải đáp, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; chia sẽ những khó khăn của bà con cử tri, nhất là chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, thiên tai; ghi nhận tâm tư nguyện vọng của cử tri, các kiến nghị xác đáng như về: nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; chế độ đối với các đối tượng chính sách; đất ở, đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh kế của nhân dân… để kiến ghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hận - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; hứa sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri để báo cáo Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn cử tri các huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XVĐoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào Chương trình hành động của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt NamCử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào Chương trình hành động của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Người được cử tri tín nhiệm và giao trọng tráchNgười được cử tri tín nhiệm và giao trọng trách
Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻLắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ

Nguyễn Hoan