Đến Thảo Cầm Viên dự sinh nhật… 3 con hổ trắng

19:00 | 09/08/2015

2,080 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 9/8, hàng nghìn người đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, để tham dự sinh nhật của 3 con hổ trắng tròn 1 tuổi.
Xuất hiện tình tiết mới vụ giết người trước Thảo Cầm Viên Xuất hiện tình tiết mới vụ giết người trước Thảo Cầm Viên
Ngồi ở gốc cây vẫn bị xe tải đè chết Ngồi ở gốc cây vẫn bị xe tải đè chết
Án mạng trước cổng Thảo Cầm Viên Án mạng trước cổng Thảo Cầm Viên

3 chú hổ con được sinh ra ngày này năm ngoái, sau khi hổ mẹ và hổ bố sống được 5 năm ở đây. Đó là loài hổ nhập từ vườn thú Almvale (Canada) về thuần dưỡng.

Loài hổ này chỉ sống ở khu vực Bangaledesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc, Nepal, được bảo vệ khắc khe.

Theo Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) số lượng hổ từ năm 1900 đến 2013 giảm từ 100.000 xuống 3.200 con.

Đến Thảo Cầm Viên dự sinh nhật… 3 con hổ trắng
Chú hổ trắng tròn 1 tuổi

Theo ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện nay hổ trắng đã sống tốt, thích nghi với khí hậu miền Nam Việt Nam và đã sinh đẻ được 3 chú hổ con: "Những ngày đầu hổ mẹ sinh được 3 con, có một chú hổ con sức khỏe kém hơn nên sau ngày hổ mẹ bỏ nuôi luôn để tập trung nuôi 2 con khỏe mạnh. Thấy vậy chúng tôi phải nuôi hộ, nhập các loại sữa bình dành riêng cho mèo và chó để cho hổ bú mỗi ngày 7 đến 8 lần.

Đến Thảo Cầm Viên dự sinh nhật… 3 con hổ trắng
Hổ trắng đã thích nghi với khí hậu Việt Nam

Hiện nay, tình trạng sức khỏe của 3 hổ con rất tốt, qua kiểm tra sức khỏe toàn diện và cân thử thì một con 3,7kg và một con 3,8kg. Còn về con hổ được nuôi bằng sữa ngoài thì sức khỏe tăng hơn, cân nặng đạt 4,1 kg.

Đến thời điểm này cả 3 chú hổ phát triển khỏe mạnh. Trong thời gian, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đặt mục tiêu phải bảo tồn, nhân giống bảo vệ các gen nhất là động vật quý hiếm. Hổ trắng là loài có nguy cơ tuyệt chủng, đang đứng hàng đầu trong danh sách những loài cần được bảo vệ.

Đến Thảo Cầm Viên dự sinh nhật… 3 con hổ trắng
Đông đảo người đến "dự sinh nhật"

Võ Hiển

Năng lượng Mới