Đầu tư năng lượng sạch của Trung Quốc gần bằng tổng chi tiêu nhiên liệu hóa thạch toàn cầu
![]() |
| Ảnh: Internet |
Theo nghiên cứu của Carbon Brief dựa trên phân tích của Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan, năm ngoái, khoản đầu tư của Trung Quốc là 940 tỷ USD, tương đương 6,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, cũng có quy mô tương tự như quy mô chung của nền kinh tế Ả Rập Xê-út.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công nghệ năng lượng sạch đóng góp hơn 10% vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2024 lần đầu tiên, với doanh số và đầu tư trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, tương đương 13,6 nghìn tỷ nhân dân tệ. Caron Brief cho biết nếu không có sự tăng trưởng trong công nghệ năng lượng sạch, Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5%.
Phân tích kể trên sử dụng định nghĩa rộng về các lĩnh vực "năng lượng sạch", bao gồm năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, lưới điện, lưu trữ năng lượng, EV và đường sắt.
Theo đó, EV, pin và năng lượng mặt trời tiếp tục thống trị đóng góp kinh tế của năng lượng sạch tại Trung Quốc, tạo ra 3/4 giá trị gia tăng và thu hút hơn một nửa tổng đầu tư vào năng lượng sạch.
Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng bổ sung trong đầu tư năng lượng sạch trong năm nay, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong tương lai, sự phát triển của năng lượng sạch tại Trung Quốc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các mục tiêu và chính sách mới trong kế hoạch 5 năm tiếp theo. Theo các nhà nghiên cứu, những mục tiêu này cần đủ tham vọng để tiếp tục tăng trưởng.
Trung Quốc đã đạt được mục tiêu công suất năng lượng tái tạo năm 2030 sớm hơn sáu năm so với kế hoạch, nhưng nước này vẫn tiếp tục đầu tư vào các dự án mới công suất điện than.
Mặc dù các cơ sở điện mặt trời và điện gió tăng vọt, Trung Quốc đã khởi công xây dựng tới 94,5 gigawatt (GW) các dự án điện than mới vào năm 2024, mức cao nhất kể từ năm 2015, nghiên cứu cho thấy vào tuần trước.
Bình An
PowerTechnology/Reuters
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Kim loại “dầu mỏ mới” của thế kỷ XXI
-
Mỹ chặn bắt ba tàu chở dầu của Iran tại khu vực châu Á
-
Tổng thống Trump: Chưa có "khung thời gian" cho việc chấm dứt xung đột với Iran
-
Dòng chảy dầu từ Nga sang Đức đã được nối lại?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/4: Tập đoàn Thăm dò Dầu khí Nhật Bản công bố kế hoạch đầu tư mới
-
Giá dầu hôm nay 23/4: Brent lại vượt mốc 100 USD

