Đầu năm 2021, doanh nghiệp Việt đứng ngoài "miếng bánh" 3 tỷ USD
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 45 ngày đầu năm mới 2021, Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch hơn 38,4 tỷ USD, thặng dư hơn 2,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, khi phân tích con số, không phải quá đáng mừng, các doanh nghiệp FDI xuất siêu, doanh nghiệp trong nước nhập siêu. Nếu các doanh nghiệp trong nước không nhập siêu, con số thặng dư thương mại của Việt Nam trong 45 ngày đầu năm mới có thể tăng hơn 5 tỷ USD.
![]() |
Doanh nghiệp ngoại tại Việt Nam vẫn là khu vực xuất siêu lớn nhất, hằng năm ước khoảng 29-34 tỷ USD |
Trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu tỷ USD, xuất khẩu có 7 nhóm hàng tỷ USD, cụ thể là gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 1,8 tỷ USD, hàng dệt may hơn 3,7 tỷ USD, giày dép các loại 2,5 tỷ USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện hơn 5,4 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện hơn 7,8 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng hơn 4,3 tỷ USD và phương tiện vận tải, phụ tùng hơn 1,2 tỷ USD.
Danh mục hàng nhập khẩu tỷ USD bao gồm có chất dẻo nguyên liệu 1,2 tỷ USD, vải các loại 1,4 tỷ USD, sắt thép các loại 1,1 tỷ USD, máy vi tính, điện tử và linh kiện 8 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện hơn 2,8 tỷ USD, máy móc, thiết bị phụ tùng hơn 5,2 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 loại hàng trị giá tỷ USD của Việt Nam trong 45 ngày đầu năm mới ước đạt 26,6 tỷ USD, trong khi đó 6 loại hàng nhập khẩu ước đạt giá trị 19,7 tỷ USD.
Hoạt động sản xuất và thương mại của khu vực FDI thời gian qua vẫn duy trì tính hiệu quả. Kim ngạch xuất khẩu 45 ngày qua ước đạt 29 tỷ USD, chiếm hơn 75,5% giá trị xuất khẩu cả nước, trong đó nhập khẩu đạt gần 24 tỷ USD, chiếm 67% kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Khu vực doanh nghiệp FDI có thặng dư thương mại đạt 5,1 tỷ USD. Trong khi đó, khu vực trong nước có kim ngạch xuất khẩu chỉ 9,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu gần 12 tỷ USD, thâm hụt thương mại hơn 2,4 tỷ USD.
Dữ liệu này cho thấy, khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn về đầu ra ở thị trường nước ngoài, chưa kết hợp được với các doanh nghiệp, chưa vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp hoạt động thương mại lớn trên thế giới.
![]() |
Khu vực doanh nghiệp Việt trong vòng 3 năm qua luôn nhập siêu lớn, năm 2020 dù có cải thiện nhưng xu hướng nhập siêu của khu vực doanh nghiệp này vẫn chủ đạo |
Thực tế, năm 2020, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Từ năm 2018 đến nay, khu vực trong nước thường xuyên rơi vào cảnh nhập siêu lớn.
Cụ thể, năm 2020, khi cả nền kinh tế xuất siêu gần 20 tỷ USD, trong đó khu vực FDI xuất siêu được hơn 33 tỷ USD, thì khu vực trong nước nhập siêu 13,1 tỷ USD.
Năm 2019, khi nền kinh tế xuất siêu hơn 10,8 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu gần 34 tỷ USD, nhưng khu vực trong nước nhập siêu hơn 23 tỷ USD.
Cũng tương tự vậy, năm 2018, cả nước xuất siêu gần 7 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu hơn 29,7 tỷ USD, khu vực trong nước nhập siêu hơn 22,8 tỷ USD.
Thành tích xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI luôn lớn, dao động 3 năm qua là từ 29 đến gần 34 tỷ USD, là do khu vực doanh nghiệp trong nước luôn ở trong trạng thái nhập siêu nặng.
Theo Dân trí
-
Tin tức kinh tế ngày 2/7: Doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục
-
Tin tức kinh tế ngày 7/6: Việt Nam sắp đón thêm hàng chục tỷ USD vốn FDI
-
Tin tức kinh tế ngày 20/5: Việt Nam nhập siêu hơn 2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5
-
Tin tức kinh tế ngày 6/5: Vốn FDI vào Việt Nam tăng gần 40%
-
Tin tức kinh tế ngày 5/5: Thu NSNN 4 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng tích cực
-
Quy hoạch Côn Đảo đạt giải Đặc biệt Quy hoạch Đô thị quốc gia, mở ra tương lai phát triển bền vững
-
Từ 1/7, doanh nghiệp không có VNeID sẽ không được truy cập hệ thống thuế điện tử
-
Quản lý chất lượng hàng hóa theo ba mức độ rủi ro
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026
-
Giá dầu, giá bạc và sự chuyển động của thị trường trú ẩn