Dầu mỏ toàn cầu có thể bị khan hiếm vào nửa cuối năm 2023
![]() |
| Ảnh minh họa |
Giá dầu đã tăng trên 80 USD / thùng kể từ đầu tháng 4, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga - OPEC+, gây bất ngờ cho thị trường với thông báo cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,66 triệu thùng mỗi ngày (bpd) từ có thể cho đến cuối năm 2023.
Các thị trường toàn cầu đã tái cấu trúc sau xung đột ở Ukraine vào năm ngoái, dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga buộc các nước phải tìm kiếm các thùng dầu ở nơi khác.
Birol cho biết châu Âu đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nguồn cung từ Nga, nhưng mùa đông ôn hòa hơn đã giúp tránh được trường hợp xấu nhất trong năm nay. Tuy nhiên, mùa đông tới dự kiến sẽ là thách thức đối với khu vực về nguồn cung cấp năng lượng, Birol cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh năng lượng toàn cầu Columbia ở New York.
Birol cho biết thêm rằng châu Âu có thể làm mà không cần khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Hồi tháng 2, Nga đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) từ mức sản lượng 10,2 triệu thùng/ngày.
Vân Anh
-
Sản lượng dầu của OPEC giảm mạnh trong tháng 3
-
Philippines "tiến thoái lưỡng nan" khi giá năng lượng tăng vọt
-
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, giá Brent hướng tới mức tăng kỷ lục
-
Bốn tuần xung đột: Những gì đã xảy ra với thị trường dầu mỏ?
-
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành tối đa và đảm bảo nguồn cung xăng dầu
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Tìm lời giải bền vững cho thị trường xăng dầu
-
Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran
-
Bốn tuần xung đột: Những gì đã xảy ra với thị trường dầu mỏ?


