Dầu khí Nga-Mỹ sau cuộc gặp Putin-Trump
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng nhiệm Mỹ, Donald Trump tại Phần Lan ngày 16/7 |
"Ngài Tổng thống đã bày tỏ lo ngại về khả năng chấm dứt việc quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine. Tôi cam đoan ngài Tổng thống (Donald Trump) rằng Nga sẵn sàng duy trì việc quá cảnh này", Tổng thống Vladimir Putin nói tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với ông Donald Trump tại Phần Lan ngày 16/7.
"Bên cạnh đó, chúng tôi sẵn sàng gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt từ Nga qua châu Âu đi qua ngả Ukraine, sẽ hết hạn vào năm tới, nếu tranh chấp giữa các đơn vị khai thác của hai bên (Gazprom và Naftogaz) được giải quyết thông qua Tòa án Trọng tài ở Stockholm", ông Putin nói thêm.
Ông Putin cũng đề nghị ông Trump hợp tác để điều tiết thị trường dầu mỏ và khí đá phiến.
"Chúng ta có thể làm việc một cách tích cực để điều tiết thị trường quốc tế bởi vì chúng ta không quan tâm đến việc giảm giá mạnh", Tổng thống Nga nói về dầu mỏ và khí đá phiến.
Các công ty của Ukraine và Nga là Naftogaz và Gazprom, tranh chấp pháp lý trong nhiều năm qua tại các toà án quốc tế, trong đó có một tòa án trọng tài Thụy Điển, liên quan tới nhiều vấn đế, trong đó có khoản phí quá cảnh.
Vì muốn tránh những cuộc chiến tranh khí mới, "EU đã mời Nga và Ukraine tới Berlin vào tuần trước với hy vọng rằng họ có thể thỏa thuận về tương lai việc trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine, trong khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối năm 2019.
Th.Long
AFP
-
Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tuyên bố đạt tiến bộ lớn tại hội nghị thượng đỉnh
-
Thị trường năng lượng mong đợi gì từ thượng đỉnh Nga - Mỹ?
-
Mỹ chuẩn bị giáng đòn trừng phạt Nga sau thượng đỉnh Biden - Putin
-
Lý do hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ không họp báo chung sau Hội nghị Thượng đỉnh
-
Tổng thống Putin: Sẽ không có đột phá ở Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
-
Sửa Luật Điện lực: Cần cơ chế đột phá cho LNG, điện gió ngoài khơi
-
Miền Nam tiết kiệm gần 4,3 tỷ kWh điện, giảm áp lực mùa cao điểm
-
Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
-
Cần Thơ đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển điện gió ngoài khơi
-
Công điện khẩn bảo đảm an toàn hồ đập và hệ thống điện

