Danh ca Phương Dung: 'Tôi rất khó chịu khi nghe ca sĩ hát sai lời'

07:23 | 19/03/2019

645 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - "Lời bài hát là đứa con tinh thần, là cả một quá trình trải nghiệm người nhạc sĩ mới viết ra được. Vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng những gì nhạc sĩ viết, tôi thực sự rất khó chịu khi nghe ca sĩ hát sai lời trên sân khấu", danh ca Phương Dung chia sẻ

Chiều 18/3 tại TP.HCM, Jet Studio đã tổ chức buổi công bố phát sóng chương trình Hãy nghe tôi hát mùa thứ tư với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ.

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Các giám khảo khách mời chụp hình cùng các thí sinh trong mùa thi năm nay

Chương trình Hãy nghe tôi hát được ra mắt từ năm 2016 và đã tạo được chú ý của giới chuyên môn, khán giả cùng sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng. Sau 3 mùa, cuộc thi đã phát hiện và đưa tên tuổi của các ca sĩ trẻ tỏa sáng với dòng nhạc bolero, trữ tình như: Dương Ngọc Thái, Phương Trinh Jolie, Võ Hạ Trâm, Uyên Trang, Chi Dân, Nhật Kim Anh...

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
6 ca sĩ sẽ tham dự trong cuộc thi

Tiếp nối thành công đó, Hãy nghe tôi hát mùa thứ tư với một lớp ca sĩ trẻ mới sẽ tiếp tục làm “sống” lại những tình khúc bất hủ đến với lớp khán giả trẻ hơn, mới hơn.

Chương trình Hãy nghe tôi hát 2019 là cuộc tranh tài gay cấn của 6 ca sĩ trẻ: Đỗ Tùng Lâm, Hoàng Nhật Minh, Anh Đào, Xuân Nghi, Đan Chi và Vũ Phương. Đây đều là những ca sĩ đã từng đi hát chuyên nghiệp và cũng có tạo dấu ấn trong các cuộc thi hát khác. Đáng chú ý là ca sĩ Đỗ Tùng Lâm là Quán quân Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008; Xuân Nghi là Á quân Giọng Hát Việt (The Voice) mùa đầu tiên; Đan Chi giải Ba Tiếng hát Truyền hình 2011; Lê Vũ Phương – Á quân Người hát Tình ca.

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Danh ca Thái Châu và Phương Dung tiếp tục ngồi ghế ban giảm khảo mùa thứ 4

Giám khảo của mùa này là hai danh ca Phương Dung và Thái Châu. Đây là hai giám khảo xuyên suốt có mặt ở chương trình 4 mùa phát sóng. Với kinh nghiệm trên 50 năm ca hát, một sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng, cộng với mối thâm tình gắn bó với hầu hết những nhạc sĩ nổi tiếng thuộc thời hoàng kim của âm nhạc Việt Nam, danh ca Phương Dung và Thái Châu là nhân tố thu hút khán giả truyền hình, với những nhận xét thẳng thắn, công tâm và cả những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn của hậu trường nhạc xưa

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Danh ca Phương Dung là ca sĩ có nhiều kiến thức và hiểu biết sâu rộng về dòng nhạc Bolero

Trong buổi họp báo, danh ca Phương Dung chia sẻ: "Tôi rất vui khi được ban tổ chức tin tưởng và giao trọng trách làm ban giám khảo cùng với anh Thái Châu trong suốt thời gian qua. Nói là ban giám khảo nhưng thực ra chúng tôi là người lắng nghe, đóng góp ý kiến cho các em cái nào tốt, cái nào dở. Bởi ở cuộc thi có rất nhiều dòng nhạc khác nhau chứ không chỉ riêng mỗi bolero hay nhạc trữ tình."

Nói về tiêu chí chấm thi, danh ca Phương Dung nói: "Tiêu chí chấm thi dĩ ca sĩ phải hát tốt đã. Nhưng muốn hát tốt, ca sĩ phải hiểu được ca khúc, thấm được cái tình trong đó thì hát mới hay được. Có nhiều ca sĩ hát sai từ, hát sai cách, hay hát giọng địa phương...những cái này tôi đều góp ý thẳng thắn."

"Nhưng có một điều là tôi không chấp nhận được ở ca sĩ là khi bước lên sân khấu họ hát sai lời. Khi nghe họ hát sai tôi cảm thấy rất khó chịu bởi để lời bài hát là đứa con tinh thần, là cả một quá trình trải nghiệm người nhạc sĩ mới viết ra được nên chúng ta cần hát đúng. Đó cũng là cách chúng ta tôn trọng ca khúc và người viết", danh ca Phương Dung chia sẻ.

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Danh ca Thái Châu cũng là giám khảo có những nhận xét thẳng thắn dành cho thí sinh

Cùng quan điểm với danh ca Phương Dung, danh ca Thái Châu cho biết: "Tôi thấy những chia sẻ sẽ của chị Phương Dung rất hợp lý, hát sai lời là một điều khó chấp nhận. Còn về những việc hát sai cách, hay từ địa phương...chúng ta dần dần khắc phục. Tôi mới vào nghề cũng sai nhiều lắm, mọi thứ đều cần phải học, phải có thời gian mới tốt được."

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Danh ca Bảo Yến

Là một trong những giám khảo khách mới của chương trình và đã từng chấm các thi sính hát qua các mùa, danh ca Bảo Yến lại có cái nhìn thẳng thắn hơn: "Thực ra các em hát vẫn chỉ ở mức khá thôi chứ chưa phải là xuất sắc. Dòng nhạc này rất khó và cần nhiều thời gian để trau dồi. Tôi biết ở đây có nhiều em có tố chất nhưng muốn thành công thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa."

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Đây là sự kiến hiếm hoi quy tụ đủ các danh ca trong làng nhạc như: Phương Dung, Giao Linh, Họa Mi, Sơn Tuyền, Bảo Yến, Thái Châu, Phi Nhung và Ngọc Sơn

Hãy nghe tôi hát 2019 sẽ có 13 đêm thi với chủ đề là những bản hit trong sự nghiệp âm nhạc vàng son của các danh ca, ca sĩ nổi tiếng như: danh ca Phương Dung, Họa Mi, Elvis Phương, Sơn Tuyền, Bảo Yến, Ngọc Sơn, Mạnh Đình, Phi Nhung... Những danh ca, ca sĩ nổi tiếng sẽ xuất hiện trong đêm thi để thưởng thức lại những bản hit lừng lẫy một thời do các ca sĩ trẻ trình diễn một cách mới mẻ, sáng tạo.

Hãy nghe tôi hát do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân làm tổng đạo diễn và MC Minh Đức làm biên tập âm nhạc. Quán quân chương trình sẽ nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, á quân 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng, ba giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng

Chương trình được phát sóng trên kênh THVL1 vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần, kể từ ngày 28/3/2019.

Một số hình ảnh khác trong buổi ra mắt:

danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Ca sĩ Nguyên Vũ tiếp tục đảm nhận MC trong mùa thi năm nay
danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân và MC Minh Đức
danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
Ba quán quân của cuộc thi qua các mùa gồm: Phương Trinh Jolie, Võ Hạ Trâm, Dương Ngọc Thái
danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
3 thí sinh nam gồm Hoàng Nhật Minh, Đỗ Tùng Lâm và Vũ Phương
danh ca phuong dung toi rat kho chiu khi nghe ca si hat sai loi
3 thí sinh nữ gồm Anh Đào, Đan Chi và Lê Xuân Nghi

Minh Anh

Ảnh: Hoàng Khôi