Đăng kiểm viên chống tiêu cực sẽ được bảo vệ

16:11 | 28/04/2014

718 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lên phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các trung tâm đăng kiểm và sự an toàn của các cán bộ đăng kiểm.

>> Thanh Hóa: Đình chỉ 7 đăng kiểm viên

>> "Luân chuyển công tác lãnh đạo Cục Đăng kiểm nếu không hết tiêu cực"

Đăng kiểm viên đang "khám" xe tại Trung tâm Đăng kiểm 29V3

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo quyết liệt các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, kiên quyết ngăn chặn những phương tiện không đủ điều kiện “lọt cửa" đăng kiểm để tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo, lực lượng đăng kiểm tại một số địa phương khi “khám xe” đã "từ chối" xe không đủ điều kiện nên bị đe dọa, gây sức ép. Điển hình, ngày 25/4, một cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm 5005V (TP Hồ Chí Minh) đã bị một nhóm đối tượng hành hung vì “dám” làm đúng luật.

Trước thực trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy, cần phải có những biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ đăng kiểm nói chung và đặc biệt là cán bộ đăng kiểm cương quyết nói không với tiêu cực. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường tuần tra tại các Trung tâm Đăng kiểm đóng trên địa bàn. Cử cán bộ công an trực tiếp làm việc với các Trung tâm Đăng kiểm để có phương án bảo vệ an ninh trật tự và sự an toàn của các cán bộ làm việc tại trung tâm.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan tới thiết kế, chế tạo phương tiện vận tải, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm toàn kỹ thuật phương tiện, an toàn giao thông đường bộ.

T.Minh