Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates: Mỹ “không có chiến lược” về Trung Quốc
![]() |
| Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates (Ảnh: New Yorker) |
“Họ đã vạch ra các mục tiêu. Họ có chiến lược để đạt được những mục tiêu đó”, ông Gates phát biểu trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS hôm 10/5 về các bước tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.
Chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược táo bạo “Made in China 2025” , tập trung đầu tư vào các công ty Trung Quốc để vươn lên giành vị trí đứng đầu trong 10 lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm cả AI và robot.
“Chúng ta hiện không có chiến lược”, ông Gates nói, “Chúng ta đã không có chiến lược nào từ lâu nay rồi”.
Ông Gates cho rằng đây không phải là vấn đề của riêng chính quyền Trump. Ông tin rằng chính quyền Mỹ dưới nhiều đời tổng thống gần đây cũng đã gặp khó khăn trong việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc trên đấu trường quốc tế.
“Tôi nghĩ rằng các chính quyền Mỹ gần đây đều không có chiến lược dài hạn để đối phó với Trung Quốc”, ông nói thêm. “Washington quá bận tâm tới các vấn đề trước mắt đến mức khó có thời gian để các quan chức cấp cao nghĩ đến các vấn đề dài hạn, ví dụ như trong 5 năm tới chúng ta muốn phát triển quan hệ với một nước khác đến đâu, hoặc là liệu đạt được đến mức độ nào các mục tiêu đã đề ra.”
Ông Gates nói thêm, lẽ ra Hội đồng An ninh Quốc gia cần phải lên kế hoạch cho các kịch bản dài hạn, nhưng theo ông những Hội đồng gần đây đều chưa làm tròn trách nhiệm này.
Cũng trong ngày 10/5, sau khi tuyên bố nâng thuế với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng “các quy trình đã sẵn sàng” để mở rộng pham vi tiếp tục nâng thuế nhiều hàng hóa Trung Quốc hơn nữa, với tổng giá trị lên đến 325 tỉ USD.
Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 10/5, nhưng chưa có thỏa thuận thương mại nào được thông báo mặc dù ông Mnuchin nói rằng các cuộc đàm phán “có mang tính xây dựng”. Ông Mnuchin cũng cho biết hiện tại hai nước chưa có kế hoạch tổ chức một cuộc họp tiếp theo.
Theo Dân trí
-
Iran tấn công đáp trả Mỹ, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Mỹ lại không kích Iran, vô hiệu giấy phép bán dầu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

