Cụ bà người Nga sống qua 3 thế kỷ

18:03 | 05/07/2017

559 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sách kỷ lục nước Nga vừa công nhận cụ Nanou Chaova, 127 tuổi, là người sống thọ nhất nước Nga.  
cu ba nguoi nga song qua 3 the ky
Cụ Nanou Chaova, 127 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn

Cụ Nanou Chaova, sinh tháng 7/1890, hiện đang sinh sống tại huyện Baksan, Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga. Cụ đã sống qua 3 thế kỷ và trải qua cả thời kỳ Sa hoàng, Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay.

Tổng biên tập Sách kỷ lục Nga, Stanislav Konenko, hôm 4/7/2017 đã trịnh trọng trao giấy chứng nhận người thọ nhất nước Nga cho cụ Nanou Chaova và nói rằng ông sẽ đề cử cụ với Sách kỷ lục thế giới.

Một số nhân vật nổi tiếng và rất nhiều người dân huyện Baksan đã đến chúc mừng nhân dịp cụ Chaova được công nhận là người nhiều tuổi nhất nước Nga hiện còn sống.

Trước đó, BBC cho biết, một người Indonesia, có tên Mbah Gotho, có thể là người đàn ông già nhất trên thế giới, đã qua đời trên đảo Java của Indonesia ngày 12/4/2017, ở tuổi 146.

Sở dĩ nói cụ ông Gotho “có thể” là người sống thọ nhất thế giới vì theo giấy tờ thì cụ sinh vào tháng 12/1870 nhưng theo lịch sử, Indonesia chỉ bắt đầu cấp giấy khai sinh cho người dân từ năm 1900.

Có rất nhiều quốc gia tự công nhận có công dân sống thọ nhất thế giới nhưng trong Sách kỷ lục thế giới cho đến thời điểm hiện tại, cụ bà Violet Mosse Brown, người Jamaica, 117 tuổi, là người già nhất thế giới hiện nay.

Trước đó "Người già nhất thế giới" bị bỏ trống sau khi cụ bà Emma Morano người Italia qua đời hôm 15/4/2017, thọ 117 tuổi.

Nh.Thạch

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc