Coronavirus lan rộng “thổi bay” hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán

13:56 | 24/02/2020

335 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
VN-Index có lúc đã đánh mất gần 30 điểm trong sáng nay, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á khác cũng “đỏ sàn” giữa bối cảnh tình hình dịch bệnh do coronavirus diễn biến phức tạp.

Phiên giao dịch sáng nay (24/2), các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực trong bối cảnh lo ngại về coronavirus tiếp tục bị đẩy lên cao.

Coronavirus lan rộng “thổi bay” hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán
Tình trạng tháo chạy đang diễn ra trên thị trường chứng khoán châu Á (ảnh minh hoạ)

VN-Index lao dốc, đánh mất 24,73 điểm tương ứng 2,65% còn 908,36 điểm trong khi HNX-Index cũng giảm tới 3,31 điểm tương ứng 3,06% còn 104,78 điểm. UPCOM-Index giảm 0,75 điểm tương ứng 1,33% còn 55,55 điểm. Hàng tỷ USD vốn hoá thị trường theo đó đã bị “thổi bay”.

Thanh khoản tăng mạnh nhờ dòng tiền bắt đáy đổ vào thị trường trong bối cảnh hàng trăm mã cổ phiếu đồng loạt giảm giá. Khối lượng giao dịch trên HSX đạt 184,19 triệu cổ phiếu tương ứng 3.080,5 tỷ đồng và trên HNX là 45,66 triệu cổ phiếu tương ứng 480,94 tỷ đồng. Sàn UPCoM cũng ghi nhận có 9,14 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 120,6 tỷ đồng.

Làn sóng bán tháo đã khiến 496 mã cổ phiếu giảm giá và 62 mã cổ phiếu giảm sàn trên toàn thị trường. Sắc đỏ bao trùm và lấn át hoàn toàn so với nhóm cổ phiếu tăng giá (99 mã tăng, 22 mã tăng trần).

Sáng nay, VIC mất giá tới 3.000 đồng, SAB mất 2.300 đồng, VNM mất 2.200 đồng, BID mất 2.200 đồng, VCB mất 1.500 đồng, GAS mất 1.500 đồng, TCB mất 1.350 đồng và MSN cũng mất 1.300 đồng… Riêng CTD giảm sàn mất 4.600 đồng, hoàn toàn không có dư mua và dư bán sàn gần 17 nghìn cổ phiếu.

Theo đó, thiệt hại của VN-Index do VIC gây ra là 2,94 điểm; do BID là 2,57 điểm; do VCB là 1,61 điểm; do TCB là 1,37 điểm. Bên cạnh đó, CTG, VPB, VNM, VHM, GAS, PLX cũng “vùi dập” VN-Index và khiến thị trường rơi mạnh trong sáng đầu tuần.

Chiều ngược lại, DHG, FRT, PME, VCF, DAT và OPC tăng giá, tuy nhiên ảnh hưởng tích cực từ những mã này mang lại cho VN-Index là không đáng kể.

Được biết, trong sáng nay, không chỉ chứng khoán Việt Nam mà các thị trường châu Á cũng giảm điểm. Cụ thể, tính đến trưa nay, Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 0,39%; Shanghai SE Composite của Trung Quốc giảm 0,25%; Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 1,46% và Kospi Index của Hàn Quốc cũng giảm tới 3,34%...

Tâm lý giới đầu tư hiện đang rất “xấu” khi tình hình lây lan virus corona chủng mới đang càng trở nên khó kiểm soát trên quy mô toàn cầu.

Theo cập nhật, trong ngày 23/2, Trung Quốc đã có thêm 150 người chết vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng số người chết vì virus này tại đây lên 2.592 người. Số ca nhiễm mới tăng 409 người, nâng số người nhiễm Covid-19 tại đây lên hơn 77.000 người.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, tình hình bệnh dịch diễn biến ngày càng phức tạp. Hàn Quốc đã có 7 người tử vong và 763 người nhiễm Covid-19, đưa nước này trở thành điểm nóng về Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, Italia ghi nhận 3 trường hợp tử vong và là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất bên ngoài châu Á. Từ 3 trường hợp nhiễm Covid-19, số người nhiễm tại Italia đã vọt lên hơn 150 người chỉ trong 2 ngày cuối tuần.

Iran với 8 ca tử vong cùng 43 trường hợp nhiễm bệnh đã khiến nhiều quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan, Gruzia và Armenia phải đi đến quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với nước này trong ngày 23/2.

Theo Dân trí