Công ty của tỷ phú Warren Buffett lên kế hoạch cho dự án năng lượng tái tạo 3,9 tỷ USD

17:46 | 23/01/2022

709 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, công ty MidAmerican Energy, công ty con của Berkshire Hathaway Energy đã tiết lộ chi tiết về kế hoạch phát triển một dự án trị giá 3,9 tỷ USD ở Iowa, kết hợp giữa năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Theo báo cáo gửi tới Iowa Utilities Board, công ty MidAmerican Energy cho biết quá trình phát triển mang tên Wind PRIME dự kiến sẽ bổ sung thêm 2.042 MW năng lượng gió và 50 MW điện năng lượng mặt trời

Ngoài ra, MidAmerican cho biết họ đang đề xuất một số nghiên cứu khả thi tập trung vào các công nghệ như lưu trữ năng lượng, lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ và thu giữ carbon.

Nếu dự án Wind PRIME được chấp thuận, MidAmerican - có trụ sở chính tại Des Moines - cho biết sẽ hoàn tất việc xây dựng vào cuối năm 2024.

Công ty của tỷ phú Warren Buffett lên kế hoạch cho dự án năng lượng tái tạo 3,9 tỷ USD
Công ty của tỷ phú Warren Buffett lên kế hoạch cho dự án năng lượng tái tạo 3,9 tỷ USD (ảnh minh họa)

Theo Hiệp hội Điện sạch Hoa Kỳ (ACP), điện gió là "nguồn sản xuất điện lớn nhất" của Iowa vào năm 2020.

Hoa Kỳ là nơi có ngành gió trên bờ rất phát triển. Theo ACP, tổng cộng 16.836 MW gió trên đất liền, quy mô tiện ích đã được lắp đặt vào năm 2020. “Lượng công suất gió mới vào năm 2020 gấp hơn 3 lần lượng lắp đặt vào năm 2010,” ACP cho biết.

Bên cạnh đó, các dự án điện gió ngoài khơi lại là một câu chuyện khác. Cơ sở gió ngoài khơi đầu tiên của Mỹ, Trang trại gió trên đảo Block với công suất 30 MW ở vùng biển ngoài khơi Rhode Island, chỉ bắt đầu hoạt động thương mại vào cuối năm 2016.

Tháng 3/2021, Bộ Năng lượng, Nội vụ và Thương mại cho biết muốn sản xuất 30 GW gió ngoài khơi vào năm 2030.

Vào tháng 11/2021, dự án Vineyard Wind 1, được mệnh danh là “trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Hoa Kỳ”, tại bang Massachusetts đã được tiến hành động thổ.

Bản tin Năng lượng xanh: Mục tiêu zero-carbon của ExxonMobil; Hạt nhân Nga đạt kỷ lục mớiBản tin Năng lượng xanh: Mục tiêu zero-carbon của ExxonMobil; Hạt nhân Nga đạt kỷ lục mới
Năng lượng xanh, sạch là chìa khóa giảm tác động biến đổi khí hậuNăng lượng xanh, sạch là chìa khóa giảm tác động biến đổi khí hậu
Bản tin Năng lượng xanh: Năng lượng tái tạo sẽ tăng kỷ lụcBản tin Năng lượng xanh: Năng lượng tái tạo sẽ tăng kỷ lục
Aeon cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại hơn 160 trung tâm thương mại Nhật BảnAeon cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại hơn 160 trung tâm thương mại Nhật Bản
Hơn 80% công ty năng lượng đang đầu tư hoặc xem xét gia nhập thị trường hydroHơn 80% công ty năng lượng đang đầu tư hoặc xem xét gia nhập thị trường hydro
Thế giới lập kỷ lục tổng công suất lắp đặt điện tái tạo trong năm 2021Thế giới lập kỷ lục tổng công suất lắp đặt điện tái tạo trong năm 2021

H.A