Công nhận cụm bia chủ quyền Trường Sa thời Việt Nam Cộng hòa là di tích lịch sử quốc gia
Cụm bia gồm hai bia chủ quyền Việt Nam do chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước đây xây dựng vào năm 1956 tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết - nay thuộc địa phận hai xã Song Tử Tây và Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hàng chữ khắc trên hai bia chủ quyền nêu trên có nội dung “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22-8-1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.

Hai bia chủ quyền quần đảo Trường Sa. Ảnh: N.Đ.Q. - N.N.A .
Đến năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xếp hạng cụm bia chủ quyền ở quần đảo Trường Sa là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Gần đây, UBND tỉnh Khánh Hòa xác lập hồ sơ đề nghị và được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
Sắp tới, cùng với việc tổ chức đón nhận và công bố di tích lịch sử cấp quốc gia, tỉnh Khánh Hòa sẽ kiến nghị tôn tạo cụm bia chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Theo Hữu Toàn
Công an nhân dân
-
55 năm Việt Nam - Đan Mạch: Từ quan hệ hữu nghị đến hợp tác năng lượng chiến lược
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền
-
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
