Công nghệ "gạch sống" hướng tới giảm lượng khí thải trong ngành xây dựng
"Chìa khóa" của gạch LI là khuẩn lam (cyanobacteria), khuẩn xanh sống trong nước, có thể tự sản xuất thức ăn được trộn vào hỗn hợp cát và hydrogel dưới dạng giàn giáo để cho vi khuẩn phát triển. Kết quả cho ra đời một vật liệu hoàn toàn mới, “có khả năng hô hấp và tự sinh sản”.
Nhờ quang hợp và hấp thụ carbon dioxide để tồn tại nên nó tạo ra hợp chất calcium carbonate, giống thành phần chính của xi măng, rắn như xi măng, khó bị vỡ. Sở dĩ có thêm đặc tính này là do gạch được bổ sung vi khuẩn sống.
Gạch LI, có khả năng hấp thụ độc tố, biết quang hợp, hấp thụ CO2... Nguồn ảnh: sciencefocus.com |
Hydrogel chứa độ ẩm và chất dinh dưỡng cho phép vi khuẩn sinh sản và khoáng hóa, một quá trình tương tự như sự hình thành của vỏ sò trong đại dương.
Theo Wil Srubar - Trưởng Phòng thí nghiệm Vật liệu sống của UCB, nếu cắt một nửa viên gạch ra, nó sẽ tự sinh sôi thêm phần mới nhờ vi khuẩn mà không cần không khí ẩm để phát triển.
Hy vọng, công nghệ gạch sống nói trên sẽ giảm bớt được lượng khí thải trong ngành xây dựng và có thể “nung” gạch ngay tại chỗ, loại bỏ công đoạn xử lý tốn kém và gây ô nhiễm.
-
Nhìn lại bức tranh môi trường thế giới năm 2023
-
Sản xuất ô tô siêu nhỏ, đóng gói dạng phẳng
-
Xây dựng lộ trình áp dụng mức khí thải Euro 4 cho mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam
-
Ngành giao thông vận tải hướng mục tiêu "xanh hóa", giảm phát thải bằng 0
-
Bản tin năng lượng xanh: Thế giới chưa sẵn sàng chuyển đổi năng lượng hoặc phải chuyển đổi vì tài nguyên hạn chế
-
Mining Vietnam 2024: Cầu nối giao thương cho doanh nghiệp ngành khai khoáng, xây dựng
-
TikTok phản ứng quyết liệt trước lệnh cấm của Mỹ
-
Các "ông lớn" công nghệ bắt tay xây dựng tiêu chuẩn về AI
-
Làm cách nào để đăng ký ứng dụng giải trí trực tuyến nhanh nhất?
-
Nên hay không trả tiền chuộc trong các cuộc tấn công mạng?