Cởi bỏ xích chân cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội

07:14 | 21/08/2023

221 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) hiện đã được tháo xích chân, đi lại tự do trong khuôn viên chuồng sau khi hàng rào điện được sửa chữa và khôi phục hoạt động.
Voi có hạnh phúc trong môi trường nuôi nhốt?Voi có hạnh phúc trong môi trường nuôi nhốt?
Thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiênThả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
Cuộc sống đầy màu sắc của loài sóc đỏ qua ảnhCuộc sống đầy màu sắc của loài sóc đỏ qua ảnh
Cởi bỏ xích chân cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội
Cởi bỏ xích chân cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội
2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội đã được tháo xích chân, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng.

Nhiều ngày qua, hình ảnh 2 cá thể voi bị xích chân ở Vườn thú Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận. Thậm chí có hẳn một phong trào vận động xin chữ ký để "giải cứu" 2 cá thể voi về với môi trường tự nhiên.

Cởi bỏ xích chân cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội
Hàng rào điện mới bao quanh khu chuồng voi và ngăn cách 2 cá thể voi để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho biết, vào chiều ngày 16/8, đơn vị đã lắp đặt thiết bị xung điện mới để lắp đặt trong khuôn viên chuồng voi, thay cho thiết bị cũ đã hỏng. Hàng rào xung điện chỉ gây tê và không ảnh hưởng đến sức khỏe của voi.

Đại diện vườn thú chia sẻ l‎ý do phải xích chân 2 cá thể voi dù xung quanh chuồng nuôi đã có hàng rào điện là vì hàng rào điện cũ bị hỏng nên cần được sửa chữa. Hệ thống chuồng của voi gồm 3 lớp, lớp đầu tiên là lan can, lớp thứ hai là hào, lớp thứ ba là lưới xung điện. Lưới xung điện vừa có tác dụng ngăn voi rơi xuống hào, vừa ngăn 2 cá thể voi với nhau. Đây là 2 cá thể voi khác đàn, dễ xảy ra xung đột với nhau nên việc xích chân voi là biện pháp đảm bảo an toàn cho cả voi và nhân viên chăm sóc voi.

Voi thoải mái đi lại trong chuồng và tương tác với khách tham quan.
Voi thoải mái đi lại trong chuồng và tương tác với khách tham quan.
Khu vực chuồng voi luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Khu vực chuồng voi luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

"Từ khi được tháo xích tới giờ 2 cá thể voi thích nghi rất tốt. Kể cả khi chúng lại gần hàng rào, đứng cạnh nhau cũng không xung đột, gây hấn. Chúng tôi rất lo việc thả xích chân mà chẳng may chúng xung đột hoặc xảy ra tai nạn nhưng rất may chưa có chuyện gì xảy ra", ông Dũng cho biết.

Minh Đức - Thanh Thùy