Cơ sở 'trói, đánh trẻ mầm non' bị xử phạt thế nào?
![]() |
![]() |
![]() |
3 cô giáo tại cơ sở mầm non Sơn Ca đã trói, đánh, nhét giẻ vào mồm trẻ mầm non mới 15 tháng tuổi |
Theo đó, Cơ sở mầm non Sơn Ca bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non; 7,5 triệu đồng vì tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động.
Cụ thể, 3 cô giáo làm việc tại cơ sở mầm non này đã đánh, nhét giẻ vào mồm, trói trẻ mầm non mới 15 tháng tuổi. Sự việc xảy ra ngày 5/10 và được camera giám sát ghi lại.
UBND thành phố Đồng Hới cũng yêu cầu bà Trần Thị Thúy Hằng - chủ cơ sở mầm non Sơn Ca phải giải thể cơ sở mầm non này. Với những kinh phí đã thu, bà Hằng phải trả lại cho phụ huynh. Những trẻ mầm non học tại cơ sở này đều đã được chuyển sang các trường mầm non khác trên địa bàn.
Thời hạn để bà Hằng chấp hành xử phạt trong 10 ngày, kể từ khi nhận được quyết định.
Trước đó, ngày 5/10, chị H.Đ chia sẻ trên trang cá nhân về việc con mình là cháu C.H.L (15 tháng tuổi) bị 3 cô giáo trông giữ trẻ ở cơ sở Sơn Ca đánh, trói, nhét giẻ vào mồm.
Các cơ quan chức năng thành phố Đồng Hới ngay sau đó đã vào cuộc xác minh sự việc. Ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định đây không phải trường mầm non và ra quyết định đình chỉ cơ sở mầm non Sơn Ca. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, rút kinh nghiệm về sự chỉ đạo quản lý của mình trên địa bàn với các cơ sở tương tự.
Xuân Hinh
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch