Chủ tiệm cầm đồ giết người đúng ngày khai trương

08:32 | 19/07/2018

284 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Bá Tăng (31 tuổi) tù chung thân về tội giết người và Bùi Văn Toàn (26 tuổi, cùng ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Truy tố nam sinh sát hại người tình, cướp điện thoại Vertu
Thực khách bị đâm chết bằng vỏ chai bia
Không đòi được tiền, vác súng dọa giết hai anh em con nợ

Theo truy tố, để mừng ngày khai trương tiệm cầm đồ và dịch vụ tài chính, trưa 4/5/207, Lưu Bá Tăng mời nhóm bạn đến nhà hàng liên hoan.

Chủ tiệm cầm đồ giết người đúng ngày khai trương
Hai bị cáo tại phiên xử sơ thẩm - ảnh VNE

Trong lúc uống rượu, giữa Tăng và người khách là Nguyễn Văn Định (34 tuổi, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) xảy ra to tiếng. Bực bội, Tăng về nhà lấy dao bầu và gọi cho Bùi Văn Toàn cùng đi tới nhà hàng.

Tại đây, Toàn dùng dao chém anh Định trọng thương, còn Tăng đâm chết người bạn của Định là Nguyễn Trường Khơi (30 tuổi, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông).

Tại phiên xét xử, hai bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M. Đỗ (T/H)