Chủ tịch nội các Anh, ông Lidington lên tiếng về Brexit
Trong khi đó, người từng đứng đầu đảng Bảo Thủ Iain Duncan Smith lại cho rằng các đề xuất này là “đường dẫn đến thảm kịch” cho đảng của ông. Ông này kêu gọi Thủ tướng Theresa May bầu một người cầm quyền mới cho đảng Bảo Thủ vào tháng tới; tuy nhiên, ông Lidington khẳng định việc thay đổi nghị sĩ sẽ không làm thay đổi đối trọng trong tổ chức quốc hội.
Một loạt những chủ đề then chốt được đưa ra bàn luận nhằm tìm được tiếng nói chung như tiêu chuẩn về môi trường, an ninh và quyền lợi của người lao động.
EU cương quyết cho rằng các thỏa thuận nào được đề xuất đã bị các nghị sĩ quốc hội Anh bác bỏ ba lần thì không thể đem ra đàm phán lại; tuy nhiên EU hướng tới thắt chặt quan hệ chính trị với Anh Quốc bằng việc thông qua một văn bản đề cương về quan hệ trong tương lai của Anh với khối EU sau khi quá trình Brexit hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 này.
Hệ thống hải quan
Ông Duncan Smith gợi ý việc hai đảng nên cân nhắc xây dựng một hệ thống hải quan với những lợi ích khu vực như miễn thuế nhập khẩu và không áp cô-ta trong khối EU, đồng thời có những chính sách để Anh giao thương độc lập với các thị trường bên ngoài.
Ông cũng phản đối những đề xuất của đảng Lao Động về Brexit và cho rằng đường lối của người đang cầm quyền đảng này là ông Jeremy Corbyn sẽ dẫn tới thảm kịch cho nước Anh; tiêu biểu là đề xuất Anh giữ nguyên hệ thống hải quan như trước hay kêu gọi một cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân thứ hai; hoặc ý kiến hòa nhập làm một với khối thị trường chung EU.
Brexit và những dự thảo đang được đề xuất |
Biểu tình quy mô lớn ở Anh đòi trưng cầu dân ý Brexit lần hai |
Anh muốn lùi thời điểm Brexit đến ngày 30 tháng 6 |
Quốc hội Anh bác bỏ Brexit lần hai, Anh có thể "không bao giờ rời EU" |
Minh Hằng
BBC
-
Dự kiến năm 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân
-
4 điểm mấu chốt trước khi VKS đề nghị án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chèo kéo, tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm?
-
Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD
-
Đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương