Biểu tình quy mô lớn ở Anh đòi trưng cầu dân ý Brexit lần hai
![]() |
| Ước tính hơn 1 triệu người tuần hành ở London đề nghị trưng cầu dân ý lại Brexit. (Ảnh: Reuters) |
Sau 3 năm với những cuộc tranh luận gay gắt, đến nay người ta vẫn không biết liệu Brexit sẽ diễn ra khi nào, như thế nào hay liệu nó có diễn ra hay không.
Trong khi người dân Anh và nội bộ giới chính khách nước này vẫn chia rẽ về Brexit, đa số các ý kiến cho rằng, nước Anh đang phải đối mặt với quyết định chiến lược quan trọng nhất kể từ Thế chiến hai.
Cuối tuần qua, các cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra ở thủ đô London đề nghị chính phủ Anh tiến hành trưng cầu dân ý lần hai về Brexit. Các nhà tổ chức tuần hành ước tính đã có hơn 1 người tham gia vào cuộc tuần hành này. Như vậy, đây là cuộc tuần hành lớn thứ hai ở London chỉ sau cuộc tuần hành phản đối cuộc chiến tranh ở Iraq năm 2003.
Phoebe Poole, một người tham gia tuần hành mang tấm biểu ngữ với nội dung "Đừng bao giờ rời bỏ EU", cho biết với Reuters: "Chúng tôi đến đây hôm nay bởi chúng tôi cảm giác như là tương lai của chúng tôi đang bị đánh mất và thế hệ của chúng tôi sẽ phải hứng chịu hậu quả từ thảm họa này. Brexit khiến cho tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn. Quý vị có thể đã thấy nhiều công ty lớn đang rời khỏi Anh. Tôi rất lo cho tương lai".
Người biểu tình cũng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Theresa May rằng, với dự luật Brexit, bà đang đứng về phía công chúng Anh.
Chính phủ của Thủ tướng May đang vấp phải nhiều khó khăn sau khi dự luật Brexit liên tục bị phủ quyết tại quốc hội. Điều này làm dấy lên đồn đoán, Anh có thể phải hoãn rời EU trong một thời gian dài hoặc có thể từ bỏ ý định rời EU.
Anh đã tiến hành trưng cầu dân ý rời EU hôm 23/6/2016 với 52% cử tri (hơn 17 triệu cử tri) ủng hộ rời liên minh, trong khi 48% phản đối kế hoạch này. Kể từ đó đến nay, xã hội Anh vẫn khá chia rẽ về Brexit và dường như nhiều cử tri đã thay đổi quan điểm rời EU.
Theo Dân trí
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng cùng Nga và các nước ASEAN biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới
-
Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hoạt động của Liên doanh Rusvietpetro tại Nga
-
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng cùng Nga và các nước ASEAN biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới
-
Bộ Tài chính hoàn tất phương án đề xuất giao chỉ tiêu cho 7 tập đoàn nhà nước chủ lực
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm triển lãm tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan (Liên bang Nga)

