Chém người tử vong tại quán "net" vì nhầm là... đối thủ
Cụ thể, 3 đối tượng là Nguyễn Hồng Quân (SN 1997), Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000), Mai Văn Tuấn (SN 2003, học sinh lớp 11, cùng trú thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Các đối tượng khai nhận có liên quan đến cái chết của anh Phạm Công Lực (SN 1998, trú xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Các đối tượng khai nhận, do Quân có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại địa bàn TP Pleiku. Quân hẹn nhóm này tối 31/10 sẽ gặp nhau nói chuyện trước cổng Khu du lịch Đồng Xanh, TP Pleiku.
![]() |
Những đối tượng liên quan đến vụ chém người tử vong |
Quân rủ Kỉnh, Tuấn mang theo hung khí đến nơi hẹn nhưng nhóm thanh niên TP Pleiku không tới. Sau đó, cả nhóm quay sang tìm người tên Vinh (trú tại xã An Phú) đánh trả thù vì mâu thuẫn với Quân trước đó.
Cả nhóm đi xe máy tới tiệm internet trên Quốc lộ 19 vì nghi Vinh đang chơi ở đây. Tại đây, Quân và Kỉnh cầm hung khí vào trong quán tìm Vinh nhưng không thấy. Tại đây, Quân thấy anh Phạm Công Lực đang ngồi chơi game, có nét giống với người bạn của Vinh nên cầm hung khí lao vào chém.
Khi anh Lực bỏ chạy vào phía trong, Quân và Kỉnh đuổi chém tiếp khiến anh Lực gục xuống. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy do Tuấn chờ sẵn ở ngoài rời khỏi hiện trường.
Anh Lực được đưa đi cấp cứu nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trả về vì vết thương quá nặng và đã tử vong vào sáng 2/11.
Theo Dân trí
-
Phản đối tiêm chủng vắc xin, người đàn ông tử vong bởi Covid-19
-
Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh truyền nhiễm hiếm gặp
-
Nga tăng kỷ lục ca Covid-19, trở thành vùng dịch chết chóc nhất châu Âu
-
Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TPHCM, Đồng Tháp, Long An
-
Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 tử vong
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025