Châu Phi: “Pay as you go” để tránh mất điện

09:58 | 18/06/2023

118 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong khi gần 600 triệu người ở vùng cận Sahara châu Phi vẫn chưa có điện để sử dụng, thì thiết bị năng lượng mặt trời độc lập (không hòa lưới) đang gia tăng trong khu vực. Đặc biệt ngày nay, mô hình này thường được hỗ trợ bằng những mô hình thanh toán sáng tạo như “Pay as you go” (PAYG).
Châu Phi: “Pay as you go” để tránh mất điện

Theo một báo cáo do GOGLA công bố vào tháng 5 vừa qua, trong nửa cuối năm 2022, Đông Phi chiếm khoảng 50% doanh số bán bộ năng lượng mặt trời không nối lưới của toàn thế giới. GOGLA là một tổ chức công nghiệp tập hợp hơn 200 nhà sản xuất hệ thống điện mặt trời độc lập.

Báo cáo nêu rõ: Từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, gần 2,6 triệu hệ thống chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện mà không cần kết nối lưới điện đã được bán ra trong khu vực, tăng 15% so với nửa đầu năm 2022.

Ở Đông Phi, doanh số thanh toán bằng tiền mặt tăng 15% so với nửa đầu năm 2022, còn doanh số thanh toán bằng phương thức "Pay as you go" (khách hàng trả góp cho bộ năng lượng mặt trời hoặc trả tiền sử dụng sản phẩm của một công ty cung cấp dịch vụ năng lượng) tăng 14%.

Doanh số bán hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình (SSD) tại những quốc gia trong khu vực tăng 30% so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, hệ thống chiếu sáng đa năng (+10%) và đèn năng lượng mặt trời (+10%) có mức tăng doanh số khiêm tốn hơn.

Ở Tây Phi, từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, có 928.000 bộ thiết bị năng lượng mặt trời không nối lưới đã bán ra, tăng 46% so với nửa đầu năm. Trong số đó, có 260.220 bộ thiết bị được thanh toán bằng tiền mặt, tăng 14% so với 6 tháng đầu năm 2022. Còn 668.000 bộ thiết bị còn lại được thanh toán bằng phương thức PAYG. Như vậy, doanh số thanh toán bằng PAYG duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 65% so với nửa đầu năm 2022.

Tuy nhiên, ở Tây Phi, doanh số bán đèn năng lượng mặt trời giảm 4%, còn doanh số bán hệ thống năng lượng mặt trời gia đình và nhiều hệ thống chiếu sáng tăng lần lượt là 109% và 9%.

Chỉ riêng Nigeria đã chiếm 78% doanh số bán hàng được liệt kê trong khu vực, với 722.600 thiết bị được bán ra.

Ở Trung Phi, 106.000 bộ thiết bị năng lượng mặt trời không nối lưới đã được bán ra trong nửa cuối năm 2022, giảm 21% so với nửa đầu năm đó. Đặc biệt, doanh số bán hàng ở Cameroon và Tchad sụt giảm rất rõ rệt.

Báo cáo cho biết thêm, từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, có 5,2 triệu bộ thiết bị năng lượng mặt trời đã được bán ra toàn thế giới, tăng 20% ​​so với nửa đầu năm.

Cơ hội nâng cao doanh thu từ dầu khí cho các nước châu PhiCơ hội nâng cao doanh thu từ dầu khí cho các nước châu Phi
IRENA và châu Phi hợp tác đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầuIRENA và châu Phi hợp tác đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu
Châu Phi ra sao khi nhu cầu khí đốt của châu Âu giảmChâu Phi ra sao khi nhu cầu khí đốt của châu Âu giảm
Châu Phi - một “thế lực” khí đốt mớiChâu Phi - một “thế lực” khí đốt mới

Ngọc Duyên

AFP