Căng thẳng thương mại thế giới thúc đẩy FDI vào Việt Nam

16:03 | 10/05/2019

708 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 11h01 ngày 10/5 theo giờ Hà Nội. Các hàng hóa nói trên bao gồm nhiều mặt hàng, từ hóa chất, vật liệu xây dựng, đồ nội thất đến điện tử tiêu dùng.    
cang thang thuong mai the gioi thuc day fdi vao viet nam60% lượng vốn FDI đầu tư mới vào Việt Nam vẫn nằm trên giấy
cang thang thuong mai the gioi thuc day fdi vao viet nam4 tháng đầu năm: Hà Nội thu hút gần 5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
cang thang thuong mai the gioi thuc day fdi vao viet namFDI 4 tháng đầu năm đạt gần 14,6 tỷ USD

Động thái tăng thuế diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán thương mại tại Washington. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế đối với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa, bên cạnh 200 tỷ USD hàng hóa đã bị tăng thuế nói trên.

Các chuyên gia đánh giá, việc tăng thuế sẽ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức đối với Việt Nam. Một mặt, nền kinh tế thế giới có thể sẽ rơi vào điều kiện khó khăn hơn, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ toàn cầu và do đó, ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam có thể hưởng lợi nhờ xu hướng chuyển dịch đầu tư và sản xuất khỏi Trung Quốc sang các nước láng giềng, dự kiến sẽ xảy ra sớm hơn khi căng thẳng thương mại leo thang.

cang thang thuong mai the gioi thuc day fdi vao viet nam
(Ảnh minh họa)

Đầu tư nước ngoài (FDI) vào nước ta trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây với FDI giải ngân đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, FDI đăng ký mới, tăng thêm và thông qua M&A tăng mạnh 81% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14,59 tỷ USD. Đặc biệt, FDI đăng ký từ Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm tăng mạnh lên 1,7 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái và Trung Quốc đứng đầu về FDI đăng ký cho các dự án mới, đạt 1,3 tỷ USD (so với 230 triệu USD 4 tháng đầu năm 2018).

Ngoài ra, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, tỷ giá VND/USD tăng mạnh lên 23.390VND/USD, mất giá 0,47% so với cuối tháng 3 và 0,93% tính từ đầu năm. Các chuyên gia Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá, tỷ giá VND/USD có thể sẽ tiếp tục tăng do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, việc tăng cường dự trữ ngoại hối sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước tránh được những tác động bất ngờ từ bên ngoài.

M.P