Canada trả lại tuabin dùng cho Nord Stream 1
![]() |
Chính phủ Canada cho biết quyết định cấp "giấy phép có thời hạn, có thể thu hồi" này sẽ hỗ trợ " châu Âu khả năng tiếp cận năng lượng bền vững và giá cả phải chăng trong khi muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ của Nga".
Canada cũng tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, bao gồm cả các hoạt động sản xuất công nghiệp.
Công ty khổng lồ Gazprom của Nga đã cắt giảm công suất trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1, nối Nga với châu Âu, xuống chỉ còn 40% so với mức thông thường, với lý do công ty Siemens Energy của Đức ở Canada chậm chễ trao trả các thiết bị sửa chữa.
Canada ước tính rằng "nếu không có nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cần thiết, nền kinh tế Đức sẽ gặp khó khăn rất đáng kể và người Đức có thể không thể sưởi ấm ngôi nhà của họ khi mùa đông đến gần".
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexandra Chyczij cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy: "Chúng tôi vô cùng thất vọng với quyết định của Chính phủ Canada trước sức ép của Nga".
Các tuabin đầu tiên sẽ được chuyển đến Đức trước khi được giao cho Gazprom, một nguồn tin Chính phủ Canada nói với Reuters vào đầu tuần này.
Điện Kremlin hôm thứ Sáu thông báo sẽ tăng vận chuyển khí đốt đến châu Âu nếu các tuabin được trả lại.
Ukraine phản đối việc Canada trả lại các tuabin, nói rằng việc chuyển giao thiết bị cho Nga sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Căng thẳng ngoại giao UAE - Sudan ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường dầu
-
Giá dầu thấp: Món quà hay "quả bom hẹn giờ" của Ả Rập Xê-út dành cho ông Trump?
-
Vì sao quân đội Mỹ phản đối việc xây cầu vượt biển?
-
Thị trường khí đốt lớn cuối cùng của Nga ở châu Âu bị thu hẹp?
-
Mỹ ép đồng minh mua dầu, thị trường toàn cầu nguy cơ bất ổn