Cán bộ công nhân viên TKV dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

19:13 | 27/07/2021

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2021), sáng nay, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng cán bộ công nhân viên đã dâng hương tưởng niệm tại các khu di tích lịch sử.

Dẫn đầu đoàn công tác của TKV có đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh cùng đại biểu Công đoàn TKV, Đoàn tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Tập đoàn và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công nhân các đơn vị trên địa bàn.

Cán bộ công nhân viên TKV dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Đoàn đại biểu TKV và Công ty Tuyển than Cửa Ông dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Ngô Huy Tăng

Tại thành phố Cẩm Phả, đoàn đại biểu lãnh đạo TKV và cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Ngô Huy Tăng - Người công nhân cắm lá cờ đỏ búa liềm trên Cầu Poóc tích tại cảng Cửa Ông ngày 29/1/1929 và đã anh dũng hy sinh.

Đồng thời, đoàn đại biểu lãnh đạo TKV và cán bộ, công nhân Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả và Công ty CP Vật tư - TKV đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích lịch sử - Tượng đài Thợ mỏ 12/11, nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ vào đêm 11 rạng sáng ngày 12/11/1936 và Khu tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của thợ mỏ tại Vũng Đục.

Cán bộ công nhân viên TKV dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử - Tượng đài Thợ mỏ 12/11

Tại thành phố Hạ Long, đoàn đại biểu lãnh đạo TKV đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Hạ Long và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, nguyên Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo TKV và các đơn vị đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng khu Mỏ, giải phóng dân tộc, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân TKV đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ công nhân viên TKV dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Công ty CP Chế tạo máy gặp mặt, tặng quà cho 6 đồng chí là con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, công nhân TKV xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân, viên chức, lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, xây dựng TKV phát triển lớn mạnh và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Cũng nhân dịp này, các đơn vị thuộc TKV cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công lao của các thế hệ cha anh đã đóng góp cho nền độc lập của nước nhà như: tổ chức gặp mặt, tặng quà cho CBCNV là con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thương bệnh binh...

Tùng Dương

Công đoàn TKV thăm hỏi và trao trợ cấp gia đình công nhân, viên chức, lao động diện chính sách Công đoàn TKV thăm hỏi và trao trợ cấp gia đình công nhân, viên chức, lao động diện chính sách
TKV kiểm điểm công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2021 TKV kiểm điểm công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2021
TKV phát huy tinh thần vượt khó TKV phát huy tinh thần vượt khó
TKV nỗ lực vượt khó, thực hiện thành công “mục tiêu kép” TKV nỗ lực vượt khó, thực hiện thành công “mục tiêu kép”