Các nhà môi trường phản đối Trung Quốc xuất khẩu ô nhiễm ra nước ngoài
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 đã tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ bắt đầu giảm lượng khí thải CO2 "trước năm 2030" và đạt được "mức độ trung hòa carbon" vào năm 2060 - tức là hấp thụ càng nhiều càng tốt lượng khí thải ra.
Các nhà hoạt động môi trường đã ghi nhận điều mâu thuẫn trong các tuyên bố này: Trung Quốc, thông qua các doanh nghiệp nhà nước, cũng là nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào các nhà máy nhiệt điện than. Năng lượng này là nguyên nhân tạo ra khoảng 40% lượng khí thải CO2 của hành tinh.
"Nhiều nước đang phát triển không sản xuất đủ điện. Trong bối cảnh này, làm thế nào để sản xuất mà không có nhà máy điện than? Liệu năng lượng tái tạo có đủ không?", Li Gao, người đứng đầu bộ phận biến đổi khí hậu tại Bộ Môi trường Trung Quốc, đặt câu hỏi. "Chúng tôi không thể chỉ đơn giản là ngừng hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than của họ. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng phải cho phép người dân có điều kiện sống tốt hơn", ông biện bạch. Các nhà máy nhiệt điện than "hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cụ thể của các quốc gia này" và sẽ được xây dựng theo "tiêu chuẩn rất cao", Li nói.
Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới (khoảng 29% tổng lượng khí toàn cầu). Các công ty của họ tài trợ cho hàng chục nhà máy nhiệt điện than, từ Zimbabwe đến Indonesia, theo "Con đường tơ lụa mới". Sáng kiến này được Bắc Kinh đưa ra vào năm 2013 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở đó.
Than đá chiếm ít hơn 60% mức năng lượng ở Trung Quốc. Nhưng con số này đang giảm dần và kế hoạch 5 năm mới (2021-2025) đặt ra "khoảng 20%" tỷ trọng mà các năng lượng không hóa thạch (gió, mặt trời, thủy điện) sẽ đạt được vào năm 2025.
Trên đất của mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng các nhà máy nhiệt điện than để đảm bảo cung cấp điện ổn định, nhưng chúng sẽ có quy mô nhỏ hơn và "lượng khí thải thấp hơn" so với các nhà máy điện truyền thống. Li Gao nói: "Sẽ không có chuyện phát triển quy mô lớn các nhà máy nhiệt điện than nữa. Điều đó rất rõ ràng".
Nh.Thạch
AFP
-
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung nguồn điện phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

