Trung Quốc: Va chạm tàu ​​chở dầu khiến hàng triệu thùng dầu tràn ra biển

09:13 | 28/04/2021

727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một tàu chở dầu gặp sự cố tràn dầu ra biển Hoàng Hải ngoài khơi cảng Thanh Đảo, Trung Quốc hôm 27/4 sau khi một tàu chở hàng rời va chạm với tàu chở dầu A Symphony Suezmax.
Hình ảnh tàu bị đâm thủng
Hình ảnh tàu A Symphony Suezmax bị đâm thủng

Theo đó, thiệt hại được ước tính lên tới một triệu thùng dầu. Ngoài khả năng gây ra thiệt hại về môi trường, vụ va chạm và tràn dầu có thể làm trì hoãn các hoạt động tại cảng Thanh Đảo, trung tâm tiếp nhận dầu quan trọng ở tỉnh Sơn Đông, nơi có hầu hết các nhà máy lọc dầu độc lập ở Trung Quốc.

Theo hãng quản lý tàu chở dầu Goodwood Ship Management, tàu chở hàng rời Sea Justice đã va chạm với tàu chở dầu đang neo đậu tại Thanh Đảo.

"Lực tác động vào mạn trái phía trước đã gây thủng đường bể dằn của Cửa số 2, khiến một lượng dầu bị thất thoát ra biển. Thủy thủ đoàn không ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị thương", Goodwood Ship Management nói với Reuters qua email.

Trên Twitter, Suezmax Daily đã chia sẻ hai bức ảnh về phần thân tàu bị thủng.

Bình An