Bulgaria muốn thay thế Ukraine trong trung chuyển khí đốt của Nga
Sofia từ lâu mong muốn được tuyến đường ông TurkStream đi qua. Tuyến đường này mang khí đốt của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen, bỏ qua Ukraine.
Để được người khổng lồ khí đốt của Nga Gazprom chấp thuận, công ty nhà nước Bulgartransgaz được yêu cầu khởi động việc xây dựng một phần đường ống nối Thổ Nhĩ Kỳ đến Serbia với chiều dài gần 500 km trước cuối năm 2018.
![]() |
Dự án này, ước tính chi phí khoảng 1,4 tỷ euro, là một phần trong chiến lược năng lượng được Quốc hội Bulgaria thông qua cuối tuần trước.
Gazprom ca ngợi thông báo của Bulgaria, nói rằng họ rất "quan tâm đến việc thực hiện dự án" đường ống dẫn khí đốt trong tương lai của Bulgaria.
Được công bố vào tháng 12/2014, dự án đường ống dẫn khí đốt TurkStream dự kiến sẽ hoàn thiện trước cuối năm 2019.
Bulgaria đang muốn thay thế Ukraine trở thành nước trung chuyển khí đốt cho Nga sang châu Âu, sau khi thỏa thuận vận chuyển Nga-Ukraine hết hạn vào năm 2019.
Khí đốt của Bulgaria hiện phụ thuộc hoàn toàn vào vai trò trung gian của Ukraine. Bulgaria cũng đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Chính phủ có kế hoạch tham gia vào việc xây dựng một trạm thu nhận khí hóa lỏng ở Alexandroupolis, Hy Lạp và nhận khí từ biển Caspian thông qua tuyến đường ống đang được xây dựng TANAP.
G.K
AFP
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
ĐBQH Đỗ Đức Hiển: Gắn đầu tư dự án điện với phát triển công nghiệp năng lượng trong nước
-
Quỹ tiết kiệm năng lượng dự kiến hoạt động từ đầu năm 2027
-
Phát triển thị trường điện cạnh tranh: Định hướng xuyên suốt trong chính sách năng lượng
-
Nền tảng hình thành thị trường điện cạnh tranh
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu

