Bulgaria kêu gọi EU giảm thuế năng lượng
![]() |
Thủ tướng Bulgaria, Stefan Yanev |
Bulgaria đang yêu cầu Liên minh châu Âu sửa đổi để giúp nước này đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Theo đó, Thủ tướng Bulgaria đề xuất giảm một nửa thuế điện và khí đốt.
Bulgaria muốn giảm mức thuế giá trị gia tăng này xuống 10% trong 4 tháng đầu năm 2022. Mục đích là hạ giá năng lượng, vốn đang ở mức rất cao hiện nay.
Ngoài ra, chính phủ của ông Stefan Yanev cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu cho phép chính phủ các nước thành viên viện trợ cho các công ty phân phối điện. Mục đích là để hạn chế lạm phát giá năng lượng đối với các hộ gia đình Bungari.
Giá điện cuối cùng cho người tiêu dùng ở Bulgaria được qui định vào khoảng 59 euro/MWh so với 216 euro/MWh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, rủi ro chênh lệch này khó có thể duy trì nếu không có viện trợ của châu Âu.
Các nước Balkan đã hỗ trợ 216 triệu euro cho 630.000 công ty để giữ vừng nền kinh tế. Mặc dù vậy, khủng hoảng vẫn diễn ra.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Bài 3: “Bài toán vốn” cho điện hạt nhân - Cần cơ chế tài chính vượt trội
-
Dừng các dự án điện gió ngoài khơi, Shell mất lòng tin vào Mỹ
-
Giá dầu thấp: Món quà hay "quả bom hẹn giờ" của Ả Rập Xê-út dành cho ông Trump?
-
EVN thử nghiệm giá điện bán lẻ hai thành phần: Bước chuẩn bị cho cải cách cơ chế giá điện
-
Căng thẳng ngoại giao UAE - Sudan ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường dầu
-
Giá dầu thấp: Món quà hay "quả bom hẹn giờ" của Ả Rập Xê-út dành cho ông Trump?
-
Vì sao quân đội Mỹ phản đối việc xây cầu vượt biển?
-
Thị trường khí đốt lớn cuối cùng của Nga ở châu Âu bị thu hẹp?
-
Mỹ ép đồng minh mua dầu, thị trường toàn cầu nguy cơ bất ổn