"Bữa cháo 0 đồng" ấm lòng giữa đại dịch

18:45 | 19/08/2021

1,875 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình, hoạt động thiết thực để hỗ trợ lực lượng y tế, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19. Tại Hà Nội, Hội liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình đang phát huy tinh thần chống dịch Covid-19 với chương trình "Bữa cháo 0 đồng" phục vụ tích cực lực lượng tuyến đầu chống dịch và người lao động.

Như thường lệ, mỗi sáng khi bắt đầu một ngày mới, chị Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) phường Ngọc Khánh lại cùng các thành viên trong Hội phụ nữ phường bắt tay nấu cháo, làm xôi, muối cà phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, phục vụ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang mắc kẹt trên địa bàn.

Việc chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, cho người lao động ở phường Ngọc Khánh bắt nguồn từ ý tưởng của Chi hội phụ nữ số 7, Hội LHPN phường Ngọc Khánh. Ngay sau đó, khi thấy những kết quả tích cực, Hội LHPN phường Ngọc Khánh đã triển khai mô hình “Bữa sáng 0 đồng” sâu rộng tới tất cả các hội viên cũng như các chi hội.

Đến nay, trên địa bàn phường có 7/12 chi hội đã thành lập các bếp, phục vụ bà con vượt qua khó khăn, tất cả cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Thành viên Chi hội Phụ nữ số 7 - Hội LHPN phường Ngọc Khánh chuẩn bị bữa sáng phục vụ người có nhu cầu.

Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Khánh Nguyễn Thị Lan Hương cho biết thêm, ngoài hỗ trợ lực lượng chống dịch, chúng tôi cũng phục vụ người neo đơn, người lao động mắc kẹt trên địa bàn.

"Cách đây một thời gian, chúng tôi phát hiện trên địa bàn có một nhóm 15 công nhân xây dựng "mắc kẹt" do thành phố đang áp dụng giãn cách, họ phải ăn cầm chừng trong khoảng 20 hôm nay. Hôm xuống thăm, chúng tôi đã hướng dẫn họ đến các điểm bữa ăn 0 đồng để nhận thực phẩm. Khi đến điểm nhận bữa ăn sáng, các công nhân rất vui và bày tỏ lời cảm ơn đến các cô, các bác, các chú đã hỗ trợ" - chị Hương nói.

"Bữa cháo 0 đồng" ấm lòng giữa đại dịch
Chị Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Khánh gửi những suất cháo đến nữ lao công.

Theo ghi nhận của PV, "Bữa sáng 0 đồng" ở phường Ngọc Khánh được các thành viên của Hội chuẩn bị phong phú và đa dạng, có ngày các chị nấu cháo rau ngót, có ngày nấu cháo bí đỏ, đỗ xanh, đỗ đen và còn muối thêm cà để tặng cho người lao động...

"Khoảng 3h sáng, các thành viên trong hội sẽ dậy để nấu cháo, cũng có những chi hội dậy nấu lúc 5h vì họ ở gần các điểm phân phối hoặc gần các chốt kiểm soát hơn. Với các bác muối cà thì có khi ngồi còng lưng, làm cả buổi trưa hôm trước để kịp trao tặng vào buổi sáng hôm sau. Cũng vất vả nhưng mọi người ai nấy đều vui vì được chung tay phòng chống dịch Covid-19" - chị Hương chia sẻ.

Một công nhân mất việc trên địa bàn nhận bữa sáng không đồng.

Nói về những hoạt động của các hội viên trên địa bàn, bà Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình cho biết, từ đợt dịch trước, sau một lần đi thăm và chia sẻ với lực lượng y tế tuyến đầu của quận, Hội đã triển khai chương trình "Bữa cơm ấm tình". Sau đó, chúng tôi tiếp tục triển khai nấu cơm cho đội đáp ứng nhanh của Trung tâm y tế quận đi lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, mô hình này đã nhân rộng ra các phường trên địa bàn.

Khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội, chúng tôi chỉ đạo hội phụ nữ các phường triển khai nấu ăn phục vụ các lực lượng chống dịch ở địa phương đó. Đồng thời luân phiên phục vụ đội đáp ứng nhanh của Trung tâm y tế quận.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình nhận hỗ trợ từ nhà hảo tâm.

"Tại phường Trung Trực và phường Ngọc Khánh đã phát động mỗi chi hội có bếp ăn để đảm bảo luôn phiên phục vụ các lực lượng trực chốt. Hội LHPN phường Ngọc Hà thì phục vụ bữa sáng, còn Hội LHPN phường Phúc Xá phục vụ bữa sáng và trưa, có hôm làm hơn 100 suất và phục vụ các đối tượng khác như người lao động nghèo, công nhân bị mắc kẹt chứ không chỉ lực lượng chống dịch. Chúng tôi luôn quan niệm, Hội Phụ nữ có nhiệm vụ chăm lo cho hội viên phụ nữ và trẻ em, bên cạnh đó cũng chung tay tuyên truyền vận động để mọi người yên tâm, ai ở yên đó, ở đâu cần phụ nữ ở đó có chúng tôi để mọi người thực hiện đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của UBND thành phố, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19" - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên nói thêm.

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, trong đợt dịch thứ 4, đơn vị đã hỗ trợ 4.855 hộ gia đình cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ trong khu vực cách ly, 55 sinh viên cao đẳng y tế, bệnh nhân bệnh viện MELADTEX, bệnh viện Phổi Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Y tế quận, Công an quận, 52 đơn vị là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 144 chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận với tổng trị giá: 1.823.541.900 đồng.

Hà Nội: Tặng “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động khó khăn cụm công nghiệp Ngọc HồiHà Nội: Tặng “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động khó khăn cụm công nghiệp Ngọc Hồi
Người lao động khó khăn tại TP HCM sẽ được địa phương trao hỗ trợ tận tayNgười lao động khó khăn tại TP HCM sẽ được địa phương trao hỗ trợ tận tay
Hà Nội: Giải ngân hơn 10 tỷ đồng trả lương ngừng việc cho 2.279 lao độngHà Nội: Giải ngân hơn 10 tỷ đồng trả lương ngừng việc cho 2.279 lao động
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vịHướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị
Đề nghị các tỉnh thành thực hiện Chỉ thị 16 vận động chủ nhà miễn giảm tiền trọĐề nghị các tỉnh thành thực hiện Chỉ thị 16 vận động chủ nhà miễn giảm tiền trọ
Hà Nội: Tặng 1.000 “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19Hà Nội: Tặng 1.000 “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hà Nội: Hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hộiHà Nội: Hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội
Hà Nội: 1.000 suất quà trao tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19Hà Nội: 1.000 suất quà trao tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Xuân Hinh