Bốn cán bộ quản lý đất ở Cần Thơ bị bắt

18:40 | 21/12/2019

390 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lê Văn Vũ, Phó phòng Tài nguyên - Môi trường quận Bình Thuỷ, cùng 3 cấp dưới bị cáo buộc sai phạm "nghiêm trọng" trong quản lý đất.

Ngày 21/12, Vũ cùng 3 chuyên viên dưới quyền là Huỳnh Trung Thanh, Lê Hồng Khánh và Trần Tuấn Anh bị Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bốn cán bộ quản lý đất ở Cần Thơ bị bắt
Một khu dân cư tự phát ở quận Bình Thuỷ. Ảnh: Cửu Long.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ kết luận quận Bình Thủy có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như: không tuân thủ các quy định, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sai luật; để xảy ra việc chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, lấn chiếm đất công... hình thành hàng loạt khu dân cư tự phát có hạ tầng thấp kém.

Cơ quan thanh tra xác định có dấu hiệu hình thành đường dây thực hiện các thủ tục đất đai với diện tích lớn, trái quy hoạch và quy định của pháp luật nên chuyển cơ quan điều tra.

Lúc thanh tra, ông Vũ là Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường. UBND quận Bình Thủy sau đó xử lý cảnh cáo, khiển trách, hạ bậc lương 12 cán bộ. Riêng ông Vũ bị giáng chức, xuống làm phó phòng.

UBND TP Cần Thơ cũng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy là Lê Tâm Niệm và Nguyễn Văn Tuấn - hai người trực tiếp ký văn bản liên quan đến các sai phạm trong thời gian dài. Hồi cuối tháng 10, ông Niệm bị điều động về Sở Nội vụ Cần Thơ còn ông Tuấn về Ban Tổ chức quận Bình Thuỷ.

TP Cần Thơ hiện có 148 khu dân cư trái phép ở các quận Bình Thuỷ, Ninh Kiều, Cái Răng với diện tích gần 95 ha.

Theo VNE