Bộ trưởng Y tế Anh muốn trở thành Thủ tướng
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock |
Các ứng viên tuyên bố tham gia cuộc đua vào vị trí Thủ tướng cho đến nay, bao gồm cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rory Stewart và cựu Bộ trưởng Việc làm và trợ cấp Esther McVey.
Trước đó, hôm 24/5, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/6 trong bối cảnh không thể dẫn dắt đất nước đạt thỏa thuận Brexit.
Đảng Bảo thủ cho biết, người kế nhiệm bà May sẽ được lựa chọn vào ngày 20/7 tới.
Theo các ứng viên Thủ tướng Anh, họ sẽ cố gắng thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận Brexit mà bà May đã đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Mina Andreeva khẳng định, lãnh đạo 27 nước EU đã thông qua thỏa thuận và không có kế hoạch xem lại các điều khoản.
Anh ban đầu dự kiến rời EU vào ngày 29/3, song Thủ tướng May và EU đã quyết định gia hạn Brexit thêm một thời gian ngắn sau khi nhận ra Hạ viện Anh sẽ không thể nhất trí được thỏa thuận nào vào thời gian dự định.
Hạn chót Brexit sau đó đã bị hoãn đến ngày 31/10, buộc Anh phải tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Bình An
SPN
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024