Bổ nhiệm thẩm phán cao cấp và ra mắt TAND Cấp cao tại TP HCM

19:45 | 14/08/2015

1,529 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 14/8, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp và ra mắt TAND Cấp cao tại TP HCM. 
Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Mẹ nạn nhân đòi bồi thường 8 tỉ đồng
Để không còn án oan
Gia đình bị oan sai được bồi thường gần nửa tỉ đồng
Các Thẩm phán cao cấp nhận quyết định Bổ nhiệm.
Các Thẩm phán cao cấp nhận quyết định Bổ nhiệm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp cho 34 người. TAND Cấp cao tại TP HCM được thành lập với 19 Thẩm phán Cấp cao ở TP HCM và còn lại là Phó chánh án, Chánh án của một số tỉnh, thành thuộc khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ.

Ông Trần Văn Châu (SN 1964) nguyên Phó Chánh tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM được bổ nhiệm làm Chánh án TAND Cấp cao tại TP HCM. Ba Phó chánh án gồm: Ông Quảng Đức Tuyên (SN 1962), Lý Khánh Hồng (SN 1957) và Võ Văn Cường (SN 1965).

TAND Cấp cao tại TP HCM được thành lập trên cơ sở là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM. TAND Cấp cao là một cấp tòa mới được quy định trong Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Quy định trước đây, hệ thống tòa án chỉ có ba cấp: TAND Tối cao, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện. TAND Cấp cao sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, thẩm quyền của 3 tòa phúc thẩm, 5 tòa chuyên trách của Tòa án tối cao và Ủy ban Thẩm phán các tòa án cấp tỉnh.

Tại TP HCM: TAND Cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: TP HCM, Cần Thơ, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đắk Nông, Lâm Đồng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Tân Châu

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc